Cả nước Nhật có thể sẽ có cùng họ Sato vào năm 2531

Toàn bộ công dân Nhật Bản sẽ cùng mang một họ trong khoảng 500 năm nữa trừ khi các cặp vợ chồng không cần phải chuyển chung họ mà được giữ họ riêng.

Tháng tư sẽ đánh dấu mùa hoa anh đào đẹp nhất ở Nhật Bản. Ảnh: New York Times.

Nghiên cứu do giáo sư kinh tế Hiroshi Yoshida tại Đại học Tohoku dự đoán rằng nếu Nhật Bản tiếp tục yêu cầu các cặp vợ chồng chọn một họ thì mọi người Nhật sẽ được gọi là “Sato-san”vào năm 2531, theo Mainichi.

Ông Yoshida thừa nhận rằng dự đoán của ông dựa trên một số giả định, nhưng ý tưởng sử dụng các con số để giải thích những tác động tiềm tàng của hệ thống hiện tại đối với xã hội Nhật Bản nhằm thu hút sự chú ý đến vấn đề này.

“Nếu mọi người đều mang họ Sato, chúng tôi có thể phải được gọi bằng tên hoặc bằng số. Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một thế giới chúng ta muốn sống”, vị giáo sư nói với Mainichi.

Theo khảo sát tháng 3/2023, Sato hiện là họ phổ biến nhất ở Nhật Bản với 1,529% người Nhật mang họ này. Họ Suzuki đứng thứ hai.

Một số người dùng mạng xã hội đã nhầm tưởng rằng nghiên cứu này - được đưa tin vào ngày 1/4 nhưng được công bố vào tháng 3, là một trò đùa trong ngày Cá tháng Tư, nhưng Yoshida cho biết ông muốn nó khiến mọi người phải dừng lại một nhịp để suy nghĩ.

Theo Asahi Shimbun, ông Yoshida nhấn mạnh rằng một quốc gia toàn họ Sato “sẽ không chỉ bất tiện mà còn làm suy yếu phẩm giá cá nhân”, đồng thời ông nói thêm rằng xu hướng này cũng sẽ dẫn đến việc mất đi di sản gia đình và khu vực.

Giáo sư Hiroshi Yoshida trình bày nghiên cứu của mình về họ ở Nhật Bản, ngày 22/3. Ảnh: Mainichi.

Theo tính toán của ông Yoshida, tỷ lệ người Nhật có họ Sato đã tăng 1,0083 lần từ năm 2022 đến năm 2023. Giả sử tỷ lệ này không đổi và luật về họ không có thay đổi thì khoảng một nửa dân số Nhật Bản sẽ có họnày vào năm 2446, tăng lên tới 100% vào năm 2531.

Các cặp đôi ở Nhật Bản phải chọn họ để cùng mang khi kết hôn nhưng trong 95% trường hợp, phụ nữ là người đổi họ theo chồng.

Tuy nhiên, bức tranh sẽ khác nếu chính phủ Nhật Bản phải chịu áp lực ngày càng tăng trong việc cho phép các cặp vợ chồng sử dụng họ riêng.

Theo một cuộc khảo sát năm 2022 của Liên đoàn Nghiệp đoàn Nhật Bản với 1.000 người lao động 20-59 tuổi, 39,3% người độc thân cho biết họ muốn có cùng họ với vợ/chồng ngay cả khi áp dụng hệ thống họ riêng có chọn lọc. Sử dụng con số này, ông Yoshida xác định rằng đến năm 2531, chỉ có 7,96% dân số sẽ mang họ Sato theo hệ thống họ riêng có chọn lọc.

Các nhóm kêu gọi thay đổi luật về họ khi kết hôn hy vọng chiến dịch của họ sẽ nhận được sự thúc đẩy từ viễn cảnh các họ Suzuki, Watanabe và thực tế là cảnhững người được gọi là Yoshida - họ phổ biến thứ 11 - có thể một ngày nào đó sẽ biến mất.

Trong khi chính phủ cho phép tên thời con gái xuất hiện cùng với tên đã kết hôn trên hộ chiếu, giấy phép lái xe và giấy chứng nhận cư trú, Nhật Bản vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới yêu cầu vợ hoặc chồng phải sử dụng cùng họ.

Các thành viên bảo thủ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền nói rằng việc thay đổi luật sẽ “làm suy yếu” sự đoàn kết trong gia đình và gây hoang mang cho trẻ em.

Hạ Cúc

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ca-nuoc-nhat-co-the-se-co-cung-ho-sato-vao-nam-2531-post1467719.html