Cà Mau: 'Mắt thần' Poachercam phát hiện người vào rừng lấy mật ong trái phép

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) vừa bắt quả tang một người đàn ông vào rừng lấy mật ong trái phép bằng hệ thống camera giám sát chuyên dụng Poachercam.

Ngày 5.3, ông Lê Thanh Dũng, Phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết vừa phát hiện một trường hợp vào rừng lấy mật ong trái phép nhờ hệ thống Poachercam (hệ thống camera chuyên dụng quản lý người ra vào rừng).

Lực lượng giữ rừng tại Vườn quốc Gia U Minh Hạ - Ảnh: T.K

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 28.2 vừa qua, đội quản lý bảo vệ rừng T21-90 thuộc Vườn quốc gia U Minh Hạ nhận được cảnh báo có người vào rừng trái phép qua hệ thống Poachercam nên tổ chức mai phục bắt giữ.

Người bị lực lượng giữ rừng bắt giữ là ông N.V.B (42 tuổi, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời). Tang vật thu được gồm một đuốc ăn ong, quẹt gas, một con dao, mật ong, cùng nhiều vật dụng khác có liên quan.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông B. thừa nhận hành vi vào rừng dùng lửa lấy mật ong trái phép. Sau đó, lực lượng giữ rừng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời bàn giao ông B. cùng tang vật vi phạm cho Hạt kiểm lâm huyện Trần Văn Thời xử lý theo quy định.

Được biết, hệ thống Poachercam do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife – SVW) hỗ trợ, lắp đặt trên lâm phần Vườn quốc gia U Minh Hạ. Hệ thống có khả năng phát hiện, thu thập hình ảnh và cảnh báo sớm các trường hợp ra vào rừng trái phép.

Hiện đang bước vào mùa khô, trên toàn lâm phần Cà Mau có đến hàng nghìn héc ta rừng có nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, các đơn vị quản lý rừng và chủ rừng đều thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Việc người dân vào rừng lấy mật ong thời điểm này càng làm tăng nguy cơ cháy rừng. Vì vậy, việc lắp đặt hệ thống Poachercam nhằm giúp lực lượng giữ rừng kịp thời phát hiện những trường hợp vào rừng trái phép, góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng vào mùa khô.

Trần Khải

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ca-mau-mat-than-poachercam-phat-hien-nguoi-vao-rung-lay-mat-ong-trai-phep-214783.html