Cà Mau có nhiều tài nguyên nhưng du lịch phát triển chưa xứng tầm

Tại Tọa đàm 'Thúc đẩy chuyển đổi số du lịch Cà Mau' được tổ chức ngày 9/10, các chuyên gia đánh giá, trong 13 tỉnh vùng ĐBSCL, tài nguyên du lịch trên đất liền của Cà Mau là đa dạng nhất, khác biệt nhất.

Trong tham luận tại Tọa đàm “Thúc đẩy chuyển đổi số du lịch Cà Mau”, ông Phan Đình Huê, Tổng Giám đốc Công ty Vòng Tròn Việt, chuyên gia tư vấn du lịch ĐBSCL cho biết, trong 13 tỉnh vùng ĐBSCL, tài nguyên du lịch trên đất liền của Cà Mau là đa dạng nhất, khác biệt nhất. Nhắc đến Cà Mau là biết ngay tới vùng đất U Minh, Mũi Cà Mau. Hệ sinh thái rừng đước, rừng tràm không phải chỉ Cà Mau có nhưng Cà Mau là đặc trưng nhất. Cả nước không tỉnh nào có hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn và thơ mộng như Cà Mau. Xét về tài nguyên để phát triển du lịch, Cà Mau đứng trong nhóm hàng đầu cả nước. Đặc biệt, khách nước ngoài sẽ rất thích du lịch sinh thái của Cà Mau nhưng thực tế chưa thu hút được:

"Khách nước ngoài đến Cà Mau năm chỉ có vài ngàn thì hầu hết là người đến làm ăn, công tác chứ đi vì mục đích du lịch không cao. Trong khi Cà Mau có nhiều điều thú vị mà khách nước ngoài rất thích hệ sinh thái ngập mặn, rừng tràm. Chưa kể, đây là nơi chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, rất nhiều nhà khoa học, sinh viên họ sẽ đến ở để nghiên cứu. Khí hậu ở Cà Mau cũng rất tốt" - Tổng Giám đốc Công ty Vòng Tròn Việt nhấn mạnh.

Ông Huê cũng dẫn chứng việc đưa một người bạn Nhật Bản đi du lịch tại Đất Mũi để góp ý phát triển du lịch Cà Mau. Người bạn nước ngoài rất thích thú với con người, cảnh quan thiên nhiên của vùng đất Mũi nhưng cũng bày tỏ, chất lượng sản phẩm du lịch tại đây chưa đạt yêu cầu để phục vụ du khách Nhật.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lưu ý, cơ quan chuyên môn cần sớm hoàn thành đề án phát triển du lịch.

Trong tọa đàm, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lưu ý, làm du lịch cần hướng tới thực chất. Trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, doanh nghiệp cần ứng dụng để đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm du lịch của đơn vị, địa phương. Cơ quan chuyên môn của tỉnh phải có những hỗ trợ kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ gia đình làm du lịch phát triển. Ông Luân cũng nhắc nhở các cơ quan chức năng địa phương cần quan tâm vấn đề hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch. Đến nay, cơ quan chuyên ngành vẫn chưa hoàn thành đề án phát triển du lịch của tỉnh và cũng chưa thành lập được Hiệp hội du lịch địa phương.

Năm 2022, tỉnh Cà Mau đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, chỉ có khoảng 1% khách nước ngoài. Đến năm 2025, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đón khoảng 2,8 triệu lượt khách và lượng khách nước ngoài tăng lên 5%.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/ca-mau-co-nhieu-tai-nguyen-nhung-du-lich-phat-trien-chua-xung-tam-post1051396.vov