Cà Mau chủ động ứng phó thời tiết xấu trên biển

Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó thời tiết xấu trên biển đang được ngành chức năng ven biển của tỉnh Cà Mau triển khai quyết liệt.

Tại cửa biển Đá Bạc, xã Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có hàng trăm phương tiện đánh bắt hải sản, chủ yếu có công suất nhỏ, không đủ điều kiện ra khơi khi có mưa to gió lớn. Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường trong những ngày qua, được sự vận động, tuyên truyền của đồn biên phòng đóng trên địa bàn và chính quyền địa phương, phần lớn phương tiện công suất nhỏ ở đây đều neo đậu, tạm ngừng đánh bắt để đảm bảo an toàn.

Tại tỉnh Cà Mau từ đầu năm đến nay, thiên tai, thời tiết xấu trên biển đã làm chìm 28 phương tiện đánh bắt hải sản, hư hỏng 6 phương tiện, làm 18 người chết, 17 người rơi xuống biển mất tích và 9 người bị thương. Tỉnh Cà Mau hiện có gần 5.000 phương tiện đánh bắt hải sản. Để việc ra khơi đánh bắt cuối năm được an toàn, hiệu quả, bên cạnh vai trò của ngành chức năng, chính quyền địa phương, mỗi ngư dân cần nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh thiên tai.

Trong thời gian gần đây, thời tiết diễn biến phức tạp. Theo ngành chức năng, mùa mưa bão năm 2017 đang vào thời kỳ cao điểm. Thời tiết trong thời gian tới được dự báo diễn ra phức tạp hơn và bất ngờ. Các hoạt động ứng phó thời tiết xấu trên biển nhằm hạn chế thấp nhất số người tử vong, mất tích và phương tiện bị chìm khi ra khơi đánh bắt hải sản.

VTV9

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/ca-mau-chu-dong-ung-pho-thoi-tiet-xau-tren-bien-20171024134826794.htm