Cà Mau: Bênh bạn gái, thiếu niên 14 tuổi đâm chết người

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị đang tiến hành thẩm vấn đối với Đoàn Quốc Huy (14 tuổi, ngụ phường 7, TP.Cà Mau) để làm rõ hành vi giết người của nghi can này.

“Tụi mầy muốn gì kiếm tao”

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 20/6, Tô Phúc Nhật (19 tuổi, ngụ phường 7) Hứa Thiện Ân cùng 1 số bạn bè đến quán cà phê K. (ở khóm 6, phường 5, cùng TP.Cà Mau) uống nước.

Trong lúc ngồi ở quán, Phạm Thanh Trúc, ngồi cùng 5 người bạn ở bàn kế bên, có nhắn tin qua lại với Ân thì bị Nguyễn Thị Nguyệt Nhi (bạn gái Ân) phát hiện. Đến khoảng 3h45 phút, lúc Trúc đi vệ sinh thì nhóm Nhi đi theo gặp Trúc nói chuyện. Hai bên xảy ra cự cãi.

Nghi phạm Đoàn Quốc Huy. (Ảnh: Cơ quan công an)

Nghi phạm Đoàn Quốc Huy. (Ảnh: Cơ quan công an)

Thấy cãi nhau, mọi người liền chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, trước khi bỏ lên tầng lầu của quán cà phê, Nhật nói vọng lại “tao ở trên này nè, tụi mầy muốn gì kiếm tao”.

Nghe Nhật nói vậy, Dương Huyền Trân (18 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau, ngồi cùng bàn Trúc - PV) mở cặp lấy dao đưa cho Huy. Huy cầm dao chạy lại đâm vào ngực trái của Nhật rồi bỏ chạy.

Nhật được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong từ trước. Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy Nhật chết do sốc mất máu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt hiện trường nắm bắt thông tin và tung lực lượng truy tìm nghi can.

Đến 9h30 phút cùng ngày (20/6) lực lượng trinh sát phát hiện Huy đang lẩn trốn ở TX.Ngã Bảy (Hậu Giang) đã mời về để phục vụ điều tra vụ việc.

“Huy còn nhỏ tuổi nhưng rất manh động, dư luận xôn xao nên Ban giám đốc chỉ đạo chúng tôi phải tung hết lực lượng, tìm được nghi can trong thời gian sớm nhất. Sau gần 6 giờ chúng tôi phát hiện và đưa Huy về đơn vị để thẩm vấn điều tra theo quy định”, đại tá Quốc cho biết. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Nhức nhối tội phạm vị thành niên

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) – Bộ Công an cho thấy, trong vòng 2 năm (2014 – 2015), toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật do hơn 25.000 trẻ em và người chưa thành niên gây ra.

Trong đó, chiếm phần lớn là các hành vi cướp tài sản (2.105 vụ), cố ý gây thương tích (3.236 vụ), gây rối trật tự công cộng (2.035 vụ), trộm cắp tài sản (4.027 vụ)...

Cơ quan công an đã xử lý hình sự 5.667 vụ với hơn 8.300 đối tượng. Đáng chú ý, số đối tượng dưới 14 tuổi chiếm tỷ lệ gần 20%.

Nguy hiểm hơn, theo C64, hiện nay tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã manh nha xuất hiện hiện tượng mại dâm trẻ em nam từ 12 đến 17 tuổi. Theo C64, độ tuổi phạm tội hiện nay có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt tội phạm trong tuổi vị thành niên vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể và có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất, mức độ của hành vi.

Tình trạng người chưa thành niên gây án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có xu hướng tăng. Trong mấy năm trở lại đây có tình trạng trẻ em và người chưa thành niên tụ tập thành băng nhóm hoạt động manh động, sử dụng vũ khí gây ra các vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, sử dụng chất kích thích, ma túy tổng hợp.

“Có đến 96,7% các em kết bạn với thành phần bất hảo và đối tượng lớn tuổi hơn, khả năng bị lôi kéo vào con đường phạm tội là rất cao. Các em đa số đều có biểu hiện hỗn láo với ông bà, cha mẹ và thầy cô. Hơn 60% đều có chơi game bạo lực” - Trung tá, tiến sĩ Trần Chiến Thắng, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cảnh sát vũ trang Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cho biết.

Ông Lê Sơn, thành viên Trung ương Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam, cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội, trong đó nguyên nhân chính là do trẻ em hiện nay ngày càng bị cô đơn ngay chính trong ngôi nhà mình.

Cha mẹ ít có thời gian gần gũi, trẻ chơi game nhiều hơn, tìm vui ở các dịch vụ trên mạng Internet, trẻ dễ bị vô cảm, sống ích kỷ hơn và đặc biệt là thiếu kỹ năng xây dựng tình bạn. Từ thiếu kỹ năng đó, trẻ dễ gây gổ đánh nhau và hơn hết là hung hăng với bè bạn.

Hơn nữa hiện nay tại trường học còn quá coi trọng truyền đạt kiến thức mà quên đi việc dạy trẻ về nhân cách và tình yêu thương.

“Giải pháp tốt nhất để các em có một cuộc sống lành mạnh, không tiêm nhiễm cái xấu và có trách nhiệm với bản thân chính là việc các em phải được sống trong những gia đình thật sự hòa thuận, cha mẹ luôn yêu thương, quan tâm con cái một cách trọn vẹn. Nhà trường cần tăng cường giáo dục các em về kỹ năng sống về lòng nhân ái” – ông Sơn nhấn mạnh.

Vẫn giữ nguyên phạm vi độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Với 434 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 88,39%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Tội hiếp dâm và Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Luật giữ như dự thảo Luật do Chính phủ trình.

Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về loại tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng đối với 3 tội danh nêu trên.

Việt Nguyên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ca-mau-benh-ban-gai-thieu-nien-14-tuoi-dam-chet-nguoi-d46540.html