Cá lồng Hải Dương chết hàng loạt, người nuôi cá Bắc Ninh như ngồi trên đống lửa

Hàng trăm tấn cá lồng được nuôi trên sông Thái Bình của các chủ lồng bè tỉnh Hải Dương chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, khiến người nuôi cá ở Bắc Ninh như 'ngồi trên đống lửa'.

Thời gian vừa qua, hàng trăm tấn cá lồng được nuôi trên sông Thái Bình của các chủ lồng bè tỉnh Hải Dương, khu vực tiếp giáp với xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Điều đáng nói, khu vực xảy ra cá chết cách các lồng nuôi của của xã Minh Tân, huyện Lương Tài không xa (chưa đầy chục km) và cùng trên một nhánh sông Thái Bình. Khiến các chủ lồng cá ở đây đang vô cùng lo lắng bởi nếu không nhanh chóng tìm được nguyên nhân và khắc phục thì rất có thể chỉ trong nay mai cũng sẽ ảnh hưởng đến các lồng nuôi dọc sông Thái Bình.

Khu vực nuôi cá lồng

Gia đình anh Nguyễn Đức San có 52 lồng cá ở thôn Nhất Trai, xã Minh Tân trên sông Thái Bình nằm tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Mấy ngày nay, vợ chồng anh San như ngồi trên đống lửa, bao nhiêu tài sản, vốn liếng đầu tư hết vào lồng bè. 9 lồng cá chép giòn với khoảng trên 50 tấn cá trọng lượng từ 3-10kg đang có dấu hiệu chết rải rác. Mỗi sáng, anh San lại thấp thỏm kiểm tra từng lồng cá. Những con cá chết được anh vớt để nghiền tận dụng làm thức ăn cho gia súc.

Anh Nguyễn Đức San cho biết, Những ngày qua, các hộ nuôi cá lồng tại đây ai cũng lo lắng, mất ăn, mất ngủ thay phiên nhau canh nước, bơm, sủi để làm sao cứu vãn được vụ cá khỏi dòng nước đục. Trước đó vài hôm thương lái đã đến đây lên lịch để bắt cá mang đi tiêu thụ, nhưng do bên Thanh Hà chết nhiều quá dẫn đến phải đi giải cứu cá vừa được cá lại có lãi suất cao.

“Gia đình tôi nhà cửa đem cầm cố ngân hàng để lấy vốn liếng lập nghiệp đều dồn cả vào vụ cá hết, giờ thấy tình cảnh như vậy, khiến chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Mong sao cơ quan nhà nước có biện pháp xử lý kịp thời nhằm kiểm soát nguồn nước từ các nhà máy xí nghiệp đổ ra sông để người dân chúng tôi bớt khổ và yên tâm sản xuất chăn nuôi”- anh San nói

Những hộ nuôi cá lồng tại xã Minh Tân, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) ai cũng lo lắng, mất ăn, mất ngủ

Đầu tư hơn 40 triệu đồng bộ sục khí lớn hơn để đưa xuống các lồng hỗ trợ cải thiện ô xi cho cá, nhưng cũng không cải thiện. Không riêng cụm lồng của gia đình anh San, một số lồng bè dọc sông Thái Bình thuộc địa phận huyện Lương Tài mấy ngày nay đã xuất hiện tình trạng cá chết rải rác, cục bộ. Đối tượng bị chết chủ yếu là các loại cá to, nuôi giòn. Nhiều lồng nuôi đã đến kỳ được bán, có thương lái đến đặt mua.

Thế nhưng khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt mà nguyên nhân cá chết chưa được làm rõ, dẫn đến hàng chục tấn cá đến ngày thu hoạch không thể xuất ra thị trường, hàng chục tỷ đồng của bà con đã đầu tư đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Bà Nguyễn Thị Loan ở thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) chia sẻ: “Từ hôm đến giờ cá chết rải rác nhiều khiến gia đình lo lắng, mất ăn mất ngủ vì bao nhiêu vốn liếng đều được dồn cả vào vụ cá, giờ thấy như vậy chúng tôi rất buồn. Trước đó, thương lái đã xuống đây xem cá để thu mua nhưng vẫn còn lưỡng lự chưa dám quyết”.

Bà Nguyễn Thị Loan ở thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài (Bắc Ninh)

Ngay sau khi xuất hiện tình trạng trên, Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống địa bàn, kiểm tra, nắm tình hình và lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường, bệnh thủy sản và hướng dẫn các chủ lồng nuôi một số biện pháp chăm sóc đối tượng thủy sản thả nuôi. Kết quả quan chắc cho thấy lượng oxy hòa tan trong nước ở khu vực xã Minh Tân là rất thấp, dưới ngưỡng cho phép. Ngoài ra, 1 số chỉ số khác cao so với quy chuẩn.

Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chỉ cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều hộ nuôi cá chép giòn đang chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch, dẫn đến lượng cá nhiều nhu cầu oxy trong nước tăng cao. Chính vì vậy, nếu các hộ dân không thực hiện cung cấp hệ thống sục khí kịp thời có thể rất đến chết cá.

“Trước tình hình thời tiết hiện nay cũng như môi trường nước sông trong thời gian vừa qua kém. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết cảnh báo của cơ quan chức năng và nắm bắt tình hình môi trường trên sông để chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống kịp thời nhằm tránh thiệt hại có thể xảy ra”- ông Trung nhấn mạnh.

Người dân tăng cường sử dụng máy sục nhằm tăng cường oxy cho cá

Hiện, người dân đang rất trông chờ sự vào cuộc của cơ quan có thẩm quyền tìm rõ nguyên nhân cá chết. Còn trước mắt, cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Ninh đang khuyến cáo với người nuôi cá trên phạm vi toàn tỉnh chia nhỏ, giảm mật độ từng lồng nuôi để tránh thiệt hại kéo dài khi nước sông không đủ lượng oxy cung cấp.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ca-long-hai-duong-chet-hang-loat-nguoi-nuoi-ca-bac-ninh-nhu-ngoi-tren-dong-lua-post1088329.vov