Cả cuộc đời cống hiến cho công việc

Hơn 30 năm công tác tại Ban bảo vệ dân phố phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Học đã hết lòng, tận tụy với công việc được giao, với tình yêu lớn dành cho Hà Nội. Khi thực hiện nhiệm vụ, ông Học không những là một người cương quyết, mà ông còn là người mềm mỏng, được nhiều anh em trong ban cũng như Nhân dân yêu quý, kính trọng.

Hướng tới 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ban chỉ huy Công an phường Kim Mã tặng hoa ông Trưởng ban và ông Nguyên Trưởng ban bảo vệ dân phố phường. Ảnh: N.M

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ban chỉ huy Công an phường Kim Mã tặng hoa ông Trưởng ban và ông Nguyên Trưởng ban bảo vệ dân phố phường. Ảnh: N.M

Cơ duyên vào Ban bảo vệ dân phố

Bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội, được thành lập ở các phường, thị trấn, nơi bố trí lực lượng CA chính quy, do UBND phường quyết định thành lập.

Bảo vệ dân phố có trách nhiệm làm nòng cốt trong thực hiện phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện một số biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn.

Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Kim Mã, lực lượng bảo vệ dân phố phường đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần tích cực cùng lực lượng CA và Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vệ sinh môi trường, điều tiết giao thông giờ cao điểm. Tiêu biểu trong công việc đó là ông Nguyễn Văn Học (SN 1951) – nguyên Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Kim Mã.

Trao đổi với PV, ông Học cho biết, năm 1992, khi ông đang làm Trưởng phòng ở Công ty Xây dựng phục chế công trình văn hóa, ông nhận được lời giới thiệu, động viên của đồng chí cảnh sát khu vực tham gia tổ bảo vệ dân phố phường Kim Mã. Từ đó, ông làm tổ viên tổ bảo vệ dân phố, năm 1994 ông được bầu làm tổ phó, năm 1996 ông lên vị trí tổ trưởng, tới năm 2000, Chủ tịch UBND phường quyết định bầu ông là trưởng Ban bảo vệ tổ dân phố phường Kim Mã.

Hơn 30 năm tham gia công tác bảo vệ, ông Học luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ bảo vệ dân phòng.

: Ông Nguyễn Văn Học (Ảnh: N.M)

: Ông Nguyễn Văn Học (Ảnh: N.M)

Hết mình vì tập thể, Nhân dân

Ông Học cho biết thêm, lực lượng bảo vệ ở phường gồm 58 thành viên trong đó, có 1 trưởng ban, 2 phó ban, 11 tổ trưởng, 11 tổ phó, còn lại là các tổ viên. Các thành viên trong Ban bảo vệ tổ dân phố luôn đoàn kết phấn đấu xây dựng lực lượng bảo vệ trong sạch vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để phường Kim Mã nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, nhiều năm đứng ở vị trí top đầu trong 14 Ban bảo vệ của quận Ba Đình, được UBND TP, Giám đốc CATP, UBND quận, Chỉ huy CA quận, Đảng ủy, UBND Phường Kim Mã tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân. Đặc biệt, 3 năm liền: 2019, 2020, 2021 phường được Chủ tịch UBND TP tặng lá cờ đầu trong toàn TP.

Theo ông Học, trong suốt quá trình công tác, ông cùng với anh em trong Ban Bảo vệ tổ dân phố đã không ngại gian khó xây dựng phong trào của phường và TP. Ông cũng tình nguyện cùng trưởng, phó ban tham gia vấn đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông trong giờ cao điểm giúp tuyến đường Kim Mã được thông thoáng.

Trong công việc, ông Học vừa có sự cương quyết, vừa xen sự mềm mỏng. Khi bắt các đối tượng hút chích, trộm cắp, với một người trưởng ban đã có kinh nghiệm, đầu tiên là ông cảm hóa giáo dục các đối tượng. Với các cháu còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, ông Học sẽ dẫn về gia đình các cháu.

Người dân chia sẻ, ông Học như một người cha, đầy lòng bao dung và nhân từ đã khuyên giải, tư vấn cho các gia đình có con em hút chích, trộm cắp… để gia đình họ có trách nhiệm bảo ban, khuyên giải, làm công tác tư tưởng cho con em mình, đưa con cháu đi cai nghiện, để sau nay có thể trở thành người có ích cho xã hội.

Những đóng góp của ông Học được báo cáo tham luận tại cơ quan TP, nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an, nhận bằng khen của TP, được ca ngợi trong những tấm gương người tốt việc tốt bởi 24 năm làm Trưởng ban bảo vệ dân phố phường, ông Học thực sự là gương sáng để mọi người noi theo.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ca-cuoc-doi-cong-hien-cho-cong-viec-381174.html