Ca cấy ghép tử cung đầu tiên tại Anh, đem lại hy vọng cho phụ nữ hiếm muộn

Các bác sĩ tại Anh vừa thực hiện thành công ca cấy ghép tử cung đầu tiên cho một phụ nữ 34 tuổi tại quốc gia này – đem lại hy vọng sinh con đối với những phụ nữ không may bị hiếm muộn.

Người phụ nữ hiếm muộn 34 tuổi giấu tên đã trải qua ca cấy ghép kéo dài 9 giờ tại Bệnh viện Churchill ở Oxford, Anh vào tháng 2 vừa qua. Cô đã được nhận tử cung hiến tặng từ chị gái của mình - 40 tuổi và dự định sẽ sinh 2 con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Người phụ nữ được cấy ghép tử cung mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) bẩm sinh - một tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng đến khoảng 1/5.000 phụ nữ.

Ca cấy ghép tử cung đầu tiên tại Anh, đem lại hy vọng cho phụ nữ hiếm muộn (Ảnh: Womb Transplant UK/PA)

Ca cấy ghép tử cung đầu tiên tại Anh, đem lại hy vọng cho phụ nữ hiếm muộn (Ảnh: Womb Transplant UK/PA)

Khi mắc hội chứng này, phụ nữ có âm đạo kém phát triển và tử cung kém phát triển hoặc bị thiếu. Dấu hiệu đầu tiên của tình trạng này là khi một cô gái đến tuổi dậy thì mà không có kinh nguyệt. Tuy nhiên, buồng trứng của họ vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có chức năng sản xuất trứng và nội tiết tố nữ, nên khả năng thụ thai thông qua điều trị sinh sản là có thể.

Trước khi được nhận tử cung của chị gái, bệnh nhân trên đã thực hiện 2 đợt kích thích sinh sản để tạo trứng, sau đó là tiêm tinh trùng vào bào tương trứng để tạo phôi. 5 phôi đã đạt đến giai đoạn phôi nang - có cơ hội thành công cao trong thụ tinh đã được đông lạnh khi bệnh nhân trải qua điều trị tại phòng khám sinh sản vào cuối năm nay. Bác sỹ phẫu thuật thuộc Trung tâm Cấy ghép Oxford - bà Isabel Quiroga cho biết tất cả ekip bác sỹ rất vui mừng và vô cùng tự hào rằng ca phẫu thuật đã thành công.

“Cô ấy thực sự rất vui mừng và đã khóc rất nhiều, rất nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời và có lẽ người hiến tặng cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Người hiến tặng hiện có tình trạng ổn định và đang hồi phục sau khi gây mê. Đây thật là một điều tuyệt vời, khoảnh khắc hạnh phúc cho tất cả mọi người”, bà Isabel Quiroga cho hay.

Các bác sỹ cho biết sau ca phẫu thuật, đến nay người phụ nữ đã bắt đầu có kinh nguyệt và khả năng sinh con của cô là rất cao. Đồng trưởng nhóm phẫu thuật, Giáo sư Richard Smith, cho biết tử cung được cấy ghép đang hoạt động bình thường và kế hoạch thụ tinh ống nghiệm đang đi đúng hướng.

“Cô ấy đang làm rất tốt. Cô ấy đã bắt đầu có kinh nguyệt và điều đó có nghĩa là khả năng sinh con của cô ấy rất cao. Cô ấy cần tiếp tục điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch trong suốt quá trình mang thai và được theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện chuyển phôi vào mùa thu”, Giáo sư Richard Smith nói.

Trước khi phẫu thuật, hai chị em bệnh nhân phải trải qua quá trình đánh giá bởi Cơ quan Quản lý mô người (HTA) để đảm bảo rằng họ nhận thức được các rủi ro và xác nhận họ hoàn toàn tự nguyện tham gia ca phẫu thuật. Chi phí cấy ghép trị giá 25.000 bảng Anh được chi trả bằng tiền quyên góp cho Tổ chức Cấy ghép tử cung Anh.

Ca ghép tử cung đầu tiên trên thế giới diễn ra ở Ả Rập Xê-út vào tháng 4/2000, được thực hiện cho một phụ nữ 26 tuổi. Đến nay, hơn 90 ca cấy ghép tử cung đã được thực hiện trên toàn thế giới, tại: Thụy Điển, Mỹ, Ả Rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Séc, Brazil, Đức, Serbia, Ấn Độ, với hầu hết người hiến tặng còn sống. Kết quả là khoảng 50 em bé đã được ra đời.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/ca-cay-ghep-tu-cung-dau-tien-tai-anh-dem-lai-hy-vong-cho-phu-nu-hiem-muon-post1041402.vov