Cả AC Milan và Napoli đều quan tâm tiền đạo của Arsenal

Hai 'ông lớn' của bóng đá Ý AC Milan và Napoli đều đang rất quan tâm đến chân sút đang khoác áo Arsenal Olivier Giroud, theo The Mirror .

Giroud đang được nước Ý quan tâm

"Pháo thủ" 30 tuổi mùa này chỉ đá chính một lần cho Arsenal bởi Alexis Sanchez chơi quá hay, nổi lên như là chân sút chủ lực của sân Emirates. Trong khi AC Milan và Napoli đều đang khủng hoảng hàng công và họ quan tâm đến chân sút Olivier Giroud là điều dễ hiểu.

Giroud (số 12) lập cú đúp trong trận thắng Sunderland 4-1

Mặc dù tuyên bố sẽ ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình tại sân Emirates nhưng Giroud vẫn thừa nhận không hài lòng với tình hình hiện tại của mình.

"Tôi từng nói đã nhìn thấy tương lai của mình tại Arsenal cho đến ngày kết thúc hợp đồng nhưng tôi nói dối đấy. Thật sự tôi đang bị thất vọng và không hài lòng", Giroud nói với The Mirror.

Hợp đồng của cựu cầu thủ Montpellier với Arsenal còn thời hạn đến 18 tháng nhưng ý kiến của anh đã thôi thúc mạnh mẽ sự quan tâm từ bộ đôi của Serie A, hai đội bóng đang thật sự cần một tay săn bàn ở kỳ chuyển nhượng tháng giêng tới.

AC Milan đang có một mình Bacca trên hàng công với hai dự bị Suso và Lapadula "bữa đực bữa cái". Đội bóng mặc áo sọc đỏ - đen chỉ ghi được 19 bàn thắng sau 12 vòng đấu nhưng lại để lọt lưới đến 15 lần. Có lẽ họ cần gia cố hàng phòng ngự của mình hơn.

Còn Napoli từ khi bán Higuain cho Juventus gặp khủng hoảng thật sự trên hàng công. Lỗ hổng mà tiền đạo người Argentina để lại quá lớn cho dù Insigne, Mertens và Callejon đã cố gắng. Nhìn Napoli trông cậy tài ghi bàn của tiền vệ Hamsik thì đủ hiểu họ khát một tiền đạo đẳng cấp đến cỡ nào.

Giroud luôn chứng minh giá trị của mình khi anh vào sân từ băng ghế dự bị và lập cú đúp vào lưới đội chủ nhà Sunderland mang về chiến thắng 4-1 cho Arsenal tại Premier League cuối tháng 10. Rạng sáng nay 12.11 (giờ VN), Giroud cũng đá chính cả trận và góp phần giúp Pháp thắng Thụy Điển 2-1 tại vòng loại World Cup 2018.

Trong khi đó, HLV Arsene Wenger đang rất chắc tay cùng Arsenal ở những bước khởi đầu của mùa bóng này. Dù đứng thứ 4 nhưng họ chỉ thua đội đầu bảng Liverpool có 2 điểm và có thể ông Wenger không muốn bán bất kỳ cầu thủ nào giữa mùa bóng mà họ tràn trề hy vọng có được một danh hiệu.

Kim Chao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/ca-ac-milan-va-napoli-deu-quan-tam-tien-dao-cua-arsenal-69683.html