BVĐK TX Phúc Yên: Hiểm họa rình rập từ rác thải y tế tập kết bừa bãi

Phía lãnh đạo đã thừa nhận sai phạm về lưu trữ rác thải y tế sau những chứng cứ mà PV thu thập được, các cơ quan chức năng nói gì?…

Bừa bãi và.. ngổn ngang

Ngày 7/10 chúng tôi có buổi ghi nhận thực tế tại BVĐK thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Khi bước vào khu lưu trữ rác thải y tế của bệnh viện này đập vào mắt chúng tôi là sự ngổn ngang, bừa bộn, bẩn thỉu…cùng với đó là mùi thối nồng nặc bốc lên rất khó chịu. Khu chứa rác thải sinh hoạt của bệnh viện này là cổng phụ thứ 2 nhưng đã bị vít kín bởi rác, những xe rác cao ngất ngưởng chồng chất lên nhau không rõ đã được tích tụ từ khi nào.

Cổng phụ thứ 2 của bệnh viện đã bị vít kín bởi rác, bốc mùi khó chịu

Thời điểm chúng tôi ghi nhận, kho chứa rác thải y tế chứa hàng chục túi rác thải y tế tái chế đựng trong ni lông và tải màu trắng chất đống trước cửa phòng lưu trữ rác. Cạnh đống rác tái chế chất đống rất nhiều chai lọ, thùng chậu ngổn ngang vứt lăn lóc dưới nền đất còn đọng đầy nước khiến cảnh tường trông càng nhơi nhớp khó chịu hơn.

Hàng chục túi rác thải y tế tái chế chất đống để bừa bộn, bẩn thỉu

Khung cảnh bừa bộn của kho lưu trữ rác, nhìn từ xa thấy rõ rác thải y tế được chất đống ở cửa kho chứa rác.

Lãnh đạo bệnh viện thừa nhận hành vi sai phạm

Trước thực trạng trên ngày 12/10 PV có buổi làm việc trực tiếp với phía lãnh đạo bệnh viện nhằm xác minh làm rõ về quy trình lưu trữ và xử lý rác thải y tế sai quy định của bệnh viện Phúc Yên.

Ông Nguyễn Văn Hoan – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính cho rằng vì bệnh viện quá đông, phòng bệnh còn thiếu nên không có nơi để lưu trữ rác thải y tế. Nhưng thực tế PV ghi nhận bệnh viện này có xây dựng hẳn một kho chưa rác lớn. Ông Hoan thừa nhận việc lưu trữ rác thải y tế ở bệnh viện là không đúng quy định, và sẽ cho xử lý và kiểm tra lại.

Giám đốc BVĐK thị xã Phúc Yên thừa nhận sai phạm trong lưu trữ rác thải y tế tái chế.

Trong một diễn biến khác, PV tiếp tục trao đổi với Giám đốc bệnh viện, vị này tỏ thái độ “bằng mặt nhưng không bằng lòng” nói: “Sẽ rút kinh nghiệm, sai nhưng không sai lắm”. Tuy nhiên, trước những chứng cứ PV có trong tay vị giám đốc phải thừa nhận việc lưu trữ rác thải y tế ở bệnh viện là sai quy định.

Theo điều 14 và 16 quyết định số 43/2007/QĐ/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế 30/11/2007 ban hành về quy chế quản lý chất thải y tế nêu rõ: “Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ thu gom theo mã màu quy định và phải có nhãn hoặc ghi bên ngoài túi nơi phát sinh chất thải.

Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải được lưu giữ riêng, nơi lưu giữ chất thải tại các cơ sở y tế phải có đủ các điều kiện cách xa nhà ăn, buồng bệnh, lối đi công cộng và khu vực tập trung đông người tối thiểu là 10 mét. Nhà lưu giữ chất thải phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa và có khóa. Không để súc vật, các loài gậm nhấm và người không có nhiệm vụ tự do xâm nhập.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.

Nguyễn Hường

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/bvdk-tx-phuc-yen-hiem-hoa-rinh-rap-tu-rac-thai-y-te-tap-ket-bua-bai-p44147.html