Bứt tốc hoàn thành đường kết nối 2 khu kinh tế cửa khẩu

Tuyến Tỉnh lộ 341 kết nối khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh được khánh thành đúng dịp nghỉ lễ 2/9.

Dự án về đích trước gần 300 ngày

Sáng 1/9, khu vực biên giới xã Hải Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh) rợp cờ hoa. Đồng bào các dân tộc thiểu số từ các xã biên giới TP Móng Cái và huyện Hải Hà nô nức đổ về dự lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341.

Đây là đường nối giữa hai khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái - Bắc Phong Sinh giai đoạn 2. Tuyến đường được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới TP Móng Cái nô nức về dự lễ khánh thành tỉnh lộ 341 giai đoạn 2.

Chị Tằng Thị Hiền, người dân tộc Dao ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái cho biết: Tuyến đường vành đai biên giới trước đây nhỏ hẹp, lắm dốc gắt, vực sâu, nên việc đi lại rất khó khăn. Vào mùa mưa, nhiều đoạn đường bị ngập lụt, xã bị cô lập hoàn toàn. Ai có việc gấp về TP Móng Cái thì phải đi ngược về trung tâm huyện Hải Hà rồi vòng xuống, xa mấy chục km.

"Giờ có con đường mới rộng, phẳng, an toàn, ai cũng vui", chị Hiền nói.

Ngày 10/1/2022, giai đoạn 2 của dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 341 đã được Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phối hợp với UBND TP Móng Cái khởi công.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt cuối năm 2018, phê duyệt điều chỉnh lại tháng 7/2021 với tổng chiều dài tuyến 13,83km. Điểm đầu tuyến tại cầu Pò Hèn (Km88+195), trung tâm xã Hải Sơn. Điểm cuối tuyến tại Km103+314, quốc lộ 18C.

Đây là công trình giao thông cấp III; vận tốc thiết kế 60km/h; nền đường rộng 9 mét; mặt đường 6 mét; tổng vốn đầu tư 297 tỷ đồng. Tiến độ thi công 660 ngày kể từ ngày khởi công.

Ông Nguyễn Văn Thu, đại diện liên danh nhà thầu (Liên danh Công ty TNHH Thành Dương và Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Trí Đức) cho biết, quá trình thi công gặp không ít khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, giáp sông biên giới lại gặp nhiều mưa lớn.

Đặc biệt, thời gian đầu khởi công, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến người lao động, việc cấp vật tư phục vụ dự án.

"Tuy nhiên, nhận thức được đây là dự án có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Quảng Ninh dành cho khu vực biên giới, các đơn vị thi công đã bố trí nhân lực, phương tiện để thi công suốt ngày đêm. Nhờ vậy, dự án đã hoàn thành và về đích trước tiến độ gần 300 ngày. Thực tế thì tuyến đường đã thông tuyến, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023", ông Thu chia sẻ.

Các đại biểu tham dự gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)

Còn ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái thì cho biết: Dự án được về đích trước tiến độ có nhiều nguyên nhân. Trong đó, phải kể đến sự đồng thuận của bà con trong công tác giải phóng mặt bằng.

"Với 13,83km, dự án có diện tích quy hoạch là 32,38ha, đi qua địa bàn xã Bắc Sơn và Hải Sơn. Quá trình giải phóng mặt bằng, dự án đã chiếm dụng vào đất, công trình của 202 tổ chức, cá nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, đồng bào các dân tộc đã ký nhận phương án đền bù với tổng số tiền chi trả là 15,7 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng", ông Huy thông tin.

Đường mới mở ra vận hội mới cho vùng biên viễn

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 sẽ kết nối khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Do đó, tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của TP Móng Cái, huyện Hà Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Đông thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thực hiện chủ trương ổn định và di dân vùng biên giới, kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

Giai đoạn 1 của dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2020.

Tuyến đường mới đã mở ra vận hội mới để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên viễn của Quảng Ninh.

Theo ông Hồ Quang Huy, xã Hải Sơn cách trung tâm thành phố 30km, cách cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà 15km. Còn xã Bắc Sơn cách trung tâm thành phố 20km và cách cửa khẩu Bắc Sinh 25km.

Vì vậy, sau khi dự án hoàn thành đã kết nối giữa các địa phương biên giới, tại động lực mới để bà con đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập…

"TP Móng Cái đã đầu tư cho xã Hải Sơn, Bắc Sơn phát triển nhiều điểm du lịch. Đó là Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Pò Hèn, cột mốc 1347, xóm họ Đặng tại thôn Pò Hèn, khu 26 hộ ở thôn Thán Phún Xã, lễ hội hoa sim biên giới hằng năm… Tuyến đường mới mở ra sẽ thu hút khách đến với các điểm du lịch này", ông Sơn nhìn nhận.

Có đường mới, hàng hóa từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà đã thuận tiện hơn.

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh, quốc gia và khu vực. Tuyến đường đáp ứng năng lực vận tải, kết nối với các khu kinh tế, khu du lịch... trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

"Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 được hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Việc đầu tư tuyến đường góp phần tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh khu vực, từng bước thực hiện chủ trương một vành đai, hai hành lang kinh tế kết nối với nước bạn Trung Quốc", ông Huy cho hay.

Quang Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/but-toc-hoan-thanh-duong-ket-noi-2-khu-kinh-te-cua-khau-192230902233219523.htm