'Búp bê Ken' ngoài đời thực bị hoại tử mũi

Rodrigo Alves, người có biệt danh 'búp bê Ken' đời thực, đang được điều trị vì hoại tử mũi, gây nguy hiểm tính mạng, sau 42 lần dao kéo.

Rodrigo tự hào khoe cơ bụng sáu múi có được nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Instagram.

Rodrigo, 32 tuổi, một tiếp viên hàng không người Brazil nhưng sinh sống ở London (Anh), từng trải qua 42 lần phẫu thuật thẩm mỹ trong 15 năm vì muốn có ngoại hình giống búp bê Ken , bạn trai của búp bê Barbie. Tuy nhiên, lần 'dao kéo' gần đây của anh không đem lại kết quả như mong muốn.

Trả lời phỏng vấn từ bệnh viện ở Malaga, Tây Ban Nha, Rodrigo nói: 'Ba tháng trước, tôi đi sửa lại mũi và có vẻ như miếng sụn không hợp với cơ thể. Thật đáng sợ, bây giờ tôi đang cố gắng về London càng sớm càng tốt để được trợ giúp về y tế. Ba ngày vừa rồi tôi bị khó thở và bây giờ thì mũi tôi đã nghẹt cứng'.

Người đàn ông này cũng tiết lộ có một cái lỗ xuất hiện trong mũi anh và cả phần mũi đang bị hoại tử. Các bác sĩ cảnh báo nếu tình trạng này không được xử lý và ngăn chặn nó sẽ lây lan sang cả mặt của Rodrigo.

Theo The Sun, hiện tại cứ 8 tiếng một lần, Rodrigo lại được truyền kháng sinh trong vòng một giờ.

Rodrigo không quên pose ảnh khi nằm trong bệnh viện. Ảnh: Instagram.

'Bây giờ tôi rất buồn và lo lắng. Tôi thấy nóng và khó chịu trong người. Ban đầu họ chuyển tôi tới chuyên gia về tai, mắt và mũi nhưng sau đó tôi lại được bác sĩ về nhiễm trùng điều trị. Dường như phần da trong mũi tôi đã bị hủy hoại và có thể tôi sẽ cần được tái tạo mũi hoàn chỉnh. Tôi thấy không khỏe mấy ngày rồi nhưng mọi việc ở Tây Ban Nha diễn ra thật chậm chạp. Tôi thực sự muốn về nhà, được điều trị chuyên sâu. Nhưng giờ thì tôi vẫn đang cần được truyền kháng sinh', Rodrigo nói.

Ba năm trước, chàng tiếp viên hàng không cũng thoát chết khi ca phẫu thuật tạo cơ bụng sáu múi diễn ra không thành công, khiến các hóa chất rò rỉ vào đường máu. Các bác sĩ từng cảnh báo có thể sẽ phải cắt cụt cả hai tay anh.

Thân hình béo ú, bụng mỡ của Rodrigo trước khi dao kéo. Ảnh: The Sun.

Trong một năm qua, Rodrigo chi tổng cộng 95.000 bảng Anh (hơn 134.000 USD) cho 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ khắp thế giới. Hồi tháng 1, anh dành 15.000 bảng (hơn 21.200 USD) để sữa mũi lần thứ 6, hút mỡ và độn cằm ở Iran. Người đàn ông nghiện dao kéo cũng từng bỏ ra 25.000 bảng (hơn 35.300 USD) cấy tóc tại Viện thẩm mỹ phục hồi tóc Beverly Hills và hút mỡ má vào tháng 8 năm ngoái. Tổng cộng Rodrigo đã chi 305.000 bảng (hơn 431.000 USD) trong 15 năm.

Rodrigo dùng số tiền thừa kế từ bố mẹ, từ công việc làm tiếp viên hàng không và tiền cho thuê căn hộ ở Puerto Banus, Tây Ban Nha, để chi trả cho những lần dao kéo đó.

Theo Hướng Dương (ngoisao)/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/bup-be-ken-ngoai-doi-thuc-bi-hoai-tu-mui.html