Buôn ma túy, tàng trữ súng, lãnh 19 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Giang (sinh năm 2004, trú phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) 15 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí, quân dụng trước đó, thành 19 năm tù.

Theo cáo trạng, Giang nghiện ma túy và từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ trái phép 2 viên đạn thể thao. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, từ tháng 1-2023 đến ngày 18-2-2023, Giang đã nhiều lần mua ma túy của nhiều người (chưa xác định lai lịch) đem về phân nhỏ bán lại. Khoảng trưa 18-2-2023, tại trước cửa phòng một khách sạn thuộc phường Lộc Thọ, Giang bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 1 khẩu súng là công cụ hỗ trợ và 7 viên đạn cao su dùng cho công cụ hỗ trợ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Giang, lực lượng chức năng thu giữ được 34,9056g ma túy Methamphetamine và 3 viên đạn dùng cho công cụ hỗ trợ.

Điều tra xác định, khoảng cuối tháng 12-2022, Giang lên mạng xã hội Facbook đặt mua 1 khẩu súng và 10 viên đạn với giá 10 triệu đồng của một người không rõ lai lịch với mục đích phòng thân. Khoảng cuối tháng 1-2023 đến ngày bị bắt, Giang đã nhiều lần mua ma túy của nhiều người (chưa xác định lai lịch) với giá từ 5 triệu đến 12 triệu đồng/túi ma túy, sau đó phân nhỏ bán với giá 300.000 - 500.000 đồng/túi.

TÂM MAI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202403/buon-ma-tuy-tang-tru-sung-lanh-19-nam-tu-d773e79/