Bước tiến đột phá của chương trình tên lửa Triều Tiên

Trong nhiều năm qua, chương trình tên lửa Triều Tiên vẫn liên tục phát triển, bất chấp những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trang tin Reuters mới đây đã điểm lại chương trình tên lửa của Triều Tiên qua ảnh. Gần đây nhất là chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 lần thứ hai đêm 28/7. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo trong vụ thử ICBM Hwasong-14 lần hai. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên tổ chức tiệc tại nhà hàng Mokran để ăn mừng vụ thử thành công ICBM lần hai. Ảnh: Reuters.

Trước đó không lâu, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công ICBM Hwasong-14 vào ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên bắn pháo hoa chào mừng sự kiện thử thành công tên lửa Hwasong-14. Ảnh: Reuters.

Quân đội và nhân dân Triều Tiên tụ tập tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng để chúc mừng việc thử thành công tên lửa Hwasong-14. Ảnh chụp ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên thường tổ chức các chương trình chào mừng sau khi thử nghiệm tên lửa thành công. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Ảnh được công bố vào tháng 4/2016. Ảnh: Reuters.

Vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm được chỉ đạo bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Một động cơ mới cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thử nghiệm tại Trung tâm vũ trụ Sohae ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh được công bố vào tháng 4/2016. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa đạn đạo tại một địa điểm không xác định. Ảnh được công bố tháng 3/2016. Ảnh: Reuters.

Cuộc phóng tên lửa đạn đạo của Lực lượng Chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại một địa điểm không xác định. Ảnh được công bố tháng 3/2016. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hướng dẫn thực địa trong một cuộc diễn tập bắn tên lửa của Lực lượng Chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở khu vực phía tây của mặt trận. Ảnh chụp vào tháng 7/2014. Ảnh: Reuters.

Chiếc xe quân sự chở tên lửa trong một cuộc diễu hành để kỷ niệm 60 năm ký kết thoả thuận ngừng bắn trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại Quảng trường Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng. Ảnh chụp vào tháng 7/2013. Ảnh: Reuters.

Tên lửa Unha-3 (Milky Way 3) mang phiên bản thứ hai của vệ tinh Kwangmyongsong-3 được phóng tại Địa điểm Khởi động Truyền hình Vệ tinh West Sea ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh chụp vào tháng 12/2012. Ảnh: Reuters.

Các kỹ sư kiểm tra tên lửa Unha-3 (Milky Way 3) đang ngồi trên bệ phóng tại Địa điểm Khởi động Truyền hình Vệ tinh West Sea. Ảnh chụp vào tháng 4/2012. Ảnh: Reuters.

Người dẫn chương trình truyền hình KRT của Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa tầm xa thành công vào tháng 12/2012. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo vụ phóng tên lửa Unha-3 (Milky Way 3) ở huyện Cholsan , Tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh chụp vào tháng 12/2012. Ảnh: Reuters.

Một tên lửa Taepodong-2 được phóng lên từ cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên ở Musudan Ri. Ảnh chụp vào tháng 4/2009. Ảnh: Reuters.

Các tên lửa Triều Tiên tham gia một cuộc diễu hành quân sự để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Ảnh chụp vào tháng 4/2007. Ảnh: Reuters.

Thảo Nguyên (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/buoc-tien-dot-pha-cua-chuong-trinh-ten-lua-trieu-tien-914396.html