Bundesliga - Gã khổng lồ vươn mình ra khắp 5 châu

Tương tự những giải đấu khác, Bundesliga cũng đóng góp một lượng lớn số cầu thủ trở về thi đấu tại các ĐTQG xuyên suốt khắp 5 châu lục.

Sau những vòng đấu vô cùng hấp dẫn, giờ là lúc các ngôi sao tại Bundesliga trở về các đội tuyển quốc gia để tranh tài tại vòng loại World Cup 2018 vô cùng căng thẳng. Tiêu biểu nhất phải kể đến những cái tên vô cùng sáng giá đại diện cho khắp các châu lục như Robert Lewandowski (châu Âu), Shinji Kagawa (châu Á) và bộ đôi Christian Pulisic - Chicharito (châu Mỹ).

Pulisic của Dortmund. Ảnh: Internet.

Một trong số những đội tuyển đóng góp số lượng thành viên khá nhiều tại Bundesliga là Mỹ. Đội bóng xứ cờ hoa được dẫn dắt bởi một HLV bản địa là Juergen Klinsmann, người luôn theo sát những chuyển biến của giải VĐQG quê hương cũng như những ngôi sao trong đội hình của mình. Tiêu biểu và cũng nổi bật nhất chính là hai cái tên John Anthony Brooks (Hertha Berlin) và Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach). Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự tiến bộ vượt bậc của hai tài năng trẻ Bobby Wood (Hamburger SV) và Christian Pulisic (Borussia Dortmund).

Chiêm ngưỡng những kĩ năng nổi bật của Pulisic:

Ngoài ra cũng phải nhắc đến Julian Green, 'viên ngọc' đầy hứa hẹn và là cầu thủ người Mỹ đầu tiên ghi được bàn thắng cho Bayern Munich. Hai cái tên còn lại cũng được Klinsmann triệu tập trong đợt tập trung vừa rồi là Aron Johannsson (Werder Bremen) và Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt).

Ngoài Mỹ, Mexico cũng triệu tập 2 ngôi sao đang thi đấu tại Bundesliga hiện tại là Marco Fabian và Chicharito. Người đầu tiên, Fabian đang là trụ cột không thể thiếu của Frankfurt khi đóng góp 3 bàn thắng và 4 kiến tạo kể từ đầu giải, giúp đội bóng này đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH. Ngoài ra, Fabian cũng vừa có mặt trong đội hình tham dự Copa America và Olympic Rio 2016 mùa Hè vừa qua.

Chicharito trong màu áo Leverkusen. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, Chicharito là cái tên quen thuộc với NHM bóng đá thế giới. Cựu tiền đạo Manchester United đang là đầu tàu trên hàng công Leverkusen với 5 bàn thắng kể từ đầu mùa. Chỉ cần 1 pha lập công nữa, Chicharito sẽ cân bằng thành tích ghi bàn mọi thời đại của huyền thoại Jared Borgetti.

Chiêm ngưỡng những bàn thắng của Chicharito cho Leverkusen:

Khu vực CONCACAF (Bắc-Trung Mỹ) sôi động là thế, CONMEBOL (Nam Mỹ) chắc chắn cũng không thể kém cạnh. Một trong những đại diện ưu tú nhất phải kể đến ngôi sao của Bayern, Douglas Costa. Khoảng thời gian đầu mùa giải, Costa phải vật lộn với chấn thương. Dù vậy ngay khi trở lại, tiền vệ này lập tức cho thấy tầm quan trọng của mình và được HLV Tite triệu tập lên ĐTQG.

Ngoài Brazil, Chile cũng đóng góp những hảo thủ vô cùng chất lượng với sự góp mặt của Arturo Vidal, Charles Aranguiz và Eduardo Vargas. 3 cái tên kể trên đều là những trụ cột của đội nhiều năm qua. Trong thắng lợi gần nhất trước Peru, Vidal đóng góp 2 bàn thắng, còn Vargas và Aranguiz thi đấu vô cùng nổi bật.

Bundesliga cũng là một điểm đến lý tưởng của những ngôi sao đến từ châu Á. Những Yuya Osako (1. FC Köln) và Genki Haraguchi (Hertha Berlin) dù chỉ có những bước phát triển đầu tiên nhưng mang đến nhiều sự kỳ vọng cho NHM xứ mặt trời mọc. Trong khi đó, những cựu binh khác như Gotoku Sakai (Hamburg), Makoto Hasebe (Frankfurt) và Shinji Kagawa (Dortmund) đều đã ít nhiều khẳng định được tên tuổi ở trời Âu. Ngoài Nhật Bản, châu Á cũng có những cái tên khác đang thi đấu như bộ đôi Mathew Leckie (FC Ingolstadt 04) và Robbie Kruse (Leverkusen) của Australia và Ja-Cheol Koo - Dong-Won Ji của Hàn Quốc.

Kagawa trở về làm nhiệm vụ tại tuyển Nhật Bản. Ảnh: Internet.

Về phía châu Phi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Pierre-Emerick Aubameyang. Cuối tuần trước, tiền đạo của Dortmund lập một cú poker vào lưới Hamburg, qua đó gia tăng số bàn thắng của mình ở mùa này lên con số 11. Trong danh sách vua phá lưới, những cầu thủ châu Phi khác cũng đang chiếm lợi thế lớn với Salomon Kalou (Bờ Biển Ngà), bộ đôi của Schalke 04, Nabil Bentaleb (Algeria) - Eric Maxim Choupo-Moting, tiền đạo Ibrahima Traore của Gladbach và tiền vệ Naby Keita của RB Leipzig.

Cuối cùng không thể không nhắc đến châu Âu, lực lượng đông đảo nhất tại Bundesliga. Ngoài Lewandowski đã quá nổi bật, không thể bỏ quên chân sút đang có phong độ cao Vedad Ibisevic (Bosnia-Herzegovina). Bộ đôi tiền vệ Thiago Alcantara (Spain) và Renato Sanches (Portugal) cũng đang làm mưa làm gió tại Bayern. Ngoài ra, hiện tượng RB Leipzig cũng có phong độ cao thời gian vừa qua là Emil Forsberg (Sweden) and Oliver Burke (Scotland).

Chất lượng con người ngày càng được nâng cao, cùng với đó là những khán đài tràn ngập CĐV, không quá khó hiểu khi Bundesliga dần trở nên hấp dẫn trong mắt NHM bóng đá quốc tế.

Infographic về những ngôi sao quốc tế đang thi đấu tại Bundesliga. Ảnh: Internet.

Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 10:50 13/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bundesliga--ga-khong-lo-vuon-minh-ra-khap-5-chau-d367465.html