Bulgaria lún sâu vào khủng hoảng chính trị, nguy cơ bầu cử sớm

Bulgaria cần thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Nikolai Denkov từ chức vào ngày 5/3 theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mà PP-DB và GERB-UDF đã đạt được hồi tháng 6/2023.

Ngoại trưởng Bulgaria Mariya Gabriel trong cuộc họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bulgaria đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng chính trị sau khi khối "Chúng tôi tiếp tục thay đổi - Liên minh Dân chủ Bulgaria" (PP-DB) trong liên minh cầm quyền ngày 27/3 thông báo không thể đạt đồng thuận thành lập chính phủ mới.

Như vậy, với việc cả hai khối trong liên minh cầm quyền, gồm PP-DB và khối trung hữu "Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria" (GERB-UDF), đều thất bại trong các nỗ lực thành lập chính phủ mới, Bulgaria đang tiến gần hơn đến bờ vực phải tổ chức bầu cử sớm.

Bulgaria cần thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Nikolai Denkov từ chức vào ngày 5/3 theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mà PP-DB và GERB-UDF, lần lượt kiểm soát 63 và 69 ghế trong Quốc hội 240 ghế, đã đạt được hồi tháng 6/2023.

Theo thỏa thuận, ông Denkov sẽ giữ chức Thủ tướng trong 9 tháng trước khi chuyển giao quyền lực cho đại diện của GERB-UDF là bà Mariya Gabriel đảm nhận vai trò thủ tướng trong 9 tháng tiếp theo.

Thỏa thuận này cũng ràng buộc hai khối phải đạt được đồng thuận về mọi thay đổi trong nội các sau chuyển giao.

Nỗ lực tìm tiếng nói chung về thành phần nội các mới của hai khối này bế tắc khiến ngày 25/3, bà Mariya Gabriel tuyên bố từ bỏ vị trí ứng cử viên Thủ tướng được GERB-UDF.

Mâu thuẫn nảy sinh khi GERB-UDF cho rằng cần cải tổ nội các đáng kể trong khi PP-DB muốn giới hạn việc chuyển giao quyền lực ở 2 vị trí Thủ tướng và Phó Thủ tướng. Sau quyết định của bà Gabriel, Quốc hội Bulgaria tiến hành phiên họp bất thường ngày 26/3, bỏ phiếu quyết định nhiệm vụ thành lập chính phủ mới của bà Mariya Gabriel đã thất bại.

Điều này đã buộc Tổng thống Rumen Radev phải ủy nhiệm cho PP-DB đề cử đại diện thành lập chính phủ mới.

Thông báo ngày 27/3 của PP-DB đã dập tắt hy vọng Bulgaria sớm có chính phủ mới. Tổng thống Rumen Radev sẽ phải giao trách nhiệm thành lập chính phủ cho một đại diện được các đảng nhỏ hơn trong nghị viện đề cử.

Giới quan sát nhận định kịch bản này không nhiều triển vọng khi cả GERB-UDF và PP-DB đã tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo để thành lập chính phủ trong quốc hội hiện nay.

Nếu cuối cùng mọi phương án nêu trên đều thất bại, Tổng thống Radev sẽ phải chỉ định một chính phủ lâm thời và lên lịch bầu cử sớm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bulgaria-lun-sau-vao-khung-hoang-chinh-tri-nguy-co-bau-cu-som-post937017.vnp