Buffett tăng gấp đôi cổ phần Apple, bán 21% cổ phần IBM

Tập đoàn Berkshire Hathaway tăng mạnh cổ phần Apple và bán một số cổ phần IBM trong quý đầu tiên, theo một công bố của ủy ban chứng khoán Mỹ.

Chủ tịch Berkshire Hathaway, tỷ phú đầu tư Warren Buffett từng tuyên bố những thay đổi này trong các lần xuất hiện trước truyền thông.

Thứ 2 (15/5), Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) xác nhận rằng Berkshire tăng gấp đôi số cổ phần trong Apple trong quý I lên 129 triệu cổ phiếu, trị giá 18,6 tỷ USD, tính đến ngày 31/3. Mặc dù ông Buffett rất ngại đầu tư vào các công ty công nghệ, ông nói rằng Apple bán các sản phẩm tiêu dùng mà ông có thể hiểu được.

Buffett đầu tư vào Apple vì "hiểu được sản phẩm của công ty"

Berkshire cũng bán 21% cổ phần trong IBM trong quý I. Trả lời CNBC hồi đầu tháng, ông Buffett cho biết Berkshire đã bán khoảng 1/3 số cổ phần trong IBM, cho thấy phần còn lại sẽ được bán trong quý II. Berkshire mua cổ phiếu IBM lần đầu tiên vào năm 2011. Nhà tiên tri xứ Omaha thừa nhận ông đã sai khi đánh giá công ty này.

Berkshire cũng điều chỉnh lượng cổ phiếu hàng không đang nắm giữ trong quý này, bổ sung cổ phần trong American Airlines và Southwest Airlines trong khi giảm cổ phần Delta Air Lines. Trong khi đó, cổ phần của ông Buffett trong hãng hàng không tai tiếng United Airlines không thay đổi.

Berkshire mua cổ phần của cả 4 hãng hàng không vào năm 2016, cho thấy sự tự tin của vị chủ tịch vào lĩnh vực này đang tăng lên dù từng chỉ trích ngành công nghiệp hàng không là một kẻ thua cuộc cho các nhà đầu tư.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/buffett-tang-gap-doi-co-phan-apple-ban-21-co-phan-ibm-2017051609550540p4c146.news