'Bữa cơm tình thương' lan tỏa nghĩa tình

Huyện Long Thành (Đồng Nai) hiện có 4 cụm công nghiệp và 5 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút số lượng lớn công nhân, người lao động. Mặc dù điều kiện kinh tế-xã hội của huyện khá phát triển nhưng vẫn còn không ít hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối tượng lao động làm thuê.

Để thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, thời gian qua, Ban CHQS huyện đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

10 giờ một ngày giữa tháng 11-2023, tại khu vực gần căng-tin Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (Đồng Nai), khá đông bệnh nhân và người nhà của họ có mặt để nhận những suất cơm miễn phí do Ban CHQS huyện Long Thành phối hợp tổ chức. Các chiến sĩ dân quân, hội viên phụ nữ và tình nguyện viên ân cần, niềm nở trao những suất cơm đủ dưỡng chất, nước uống và cả trái cây đến tận tay người nhận.

Chị Lê Thị Vân, 42 tuổi, đang ở trọ tại xã Tam An (huyện Long Thành) bày tỏ: “Chồng tôi bị bệnh phải điều trị dài ngày trong bệnh viện, tôi phải nghỉ việc để chăm sóc chồng nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Được nhận những suất cơm từ thiện, nghĩa tình của LLVT và nhà hảo tâm giúp chúng tôi ấm lòng, vơi bớt khó khăn”.

Mô hình “Bữa cơm tình thương” được Ban CHQS huyện Long Thành chủ trì phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện và Trường Mầm non ABC (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thực hiện từ tháng 4-2023. Vào trưa ngày 15 hằng tháng, đơn vị sẽ phát 100 suất cơm có đủ các món ăn cần thiết phục vụ bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Trước khi phát cơm một ngày, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đến bệnh viện tặng phiếu nhận cơm cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thống nhất thời gian, địa điểm cụ thể.

Thiếu tá QNCN Đoàn Thị Kim Thanh, Tổ trưởng tổ Phụ nữ Ban CHQS huyện, người trực tiếp tham mưu cho đơn vị thực hiện Mô hình “Bữa cơm tình thương” chia sẻ: “Trong một lần đi nuôi người nhà điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, tôi chứng kiến nhiều người già neo đơn, bệnh nhân nghèo phải ăn bánh mì hoặc suất cơm đạm bạc, thiếu chất. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng và chợt nảy ra ý tưởng giúp đỡ họ. Bởi vậy, khi về đơn vị tôi đã đề xuất với chỉ huy và được các anh rất ủng hộ, quyết định triển khai ngay mô hình này”.

Dân quân Ban CHQS huyện Long Thành trao suất cơm tặng bệnh nhân nghèo.

Kinh phí để duy trì mô hình do cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ Ban CHQS huyện tự nguyện quyên góp, kết hợp với vận động nhà hảo tâm tài trợ. Khi số tiền đủ bảo đảm 100 suất cơm, các chiến sĩ và tình nguyện viên tự tổ chức nấu, rồi mang đến bệnh viện phát cho bệnh nhân. Tính đến nay, đơn vị đã phát 800 suất cơm và nước uống miễn phí, thỉnh thoảng có thêm trái cây do mạnh thường quân tài trợ.

Bà Lê Thanh Hiếu, Trưởng nhóm thiện nguyện Việt Nhật (Trường Mầm non ABC), chia sẻ: “Từ đề xuất của Tổ phụ nữ Ban CHQS huyện Long Thành, chúng tôi rất vui được chung tay tham gia chăm lo cho bệnh nhân nghèo. Dù chưa hỗ trợ được nhiều nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp thật tốt với Ban CHQS huyện để chia sẻ khó khăn với người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với Mô hình “Bữa cơm tình thương”, Ban CHQS huyện Long Thành còn duy trì hiệu quả Mô hình “Mỗi ngày 1.000 đồng học phí cho em”. Mô hình này được thực hiện từ tháng 11-2022. Sau giờ đọc báo buổi sáng, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện tự giác bỏ 1.000 đồng vào thùng quyên góp đặt tại cơ quan. Ai có khả năng thì đóng góp nhiều hơn. Đến ngày 20 trong tháng cuối quý, đơn vị sẽ tiến hành kiểm đếm số tiền thu được, liên hệ với các nhà trường trên địa bàn huyện để trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh. Ước tính trong năm 2023, số tiền đóng góp được khoảng 50 triệu đồng, hỗ trợ cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đoàn Nhật Phú, chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS huyện Long Thành bộc bạch: “Trên địa bàn huyện còn nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền đóng học phí, thiếu sách, vở, bút, quần áo mới đến trường. Tuy mỗi ngày đóng góp số tiền chỉ 1.000 đồng nhưng là tình cảm và tấm lòng của tôi cùng đồng đội, mong muốn chia sẻ một phần khó khăn đối với các em trong hành trình đi tìm con chữ, thắp sáng tương lai”...

Ngoài những mô hình trên, Ban CHQS huyện Long Thành còn triển khai thực hiện tốt Mô hình “Căn nhà hậu phương” tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; “Dân quân nắm hộ dân nơi cư trú” để giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình... Theo Thượng tá Nguyễn Ích Hiệp, Chính trị viên Ban CHQS huyện Long Thành, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của LLVT. Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành công tác dân vận thông qua những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo trên địa bàn, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bài và ảnh: KIM THANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/bua-com-tinh-thuong-lan-toa-nghia-tinh-753111