Bù Đốp: Bắt các đối tượng trộm xe máy

Ngày 14-10, Công an huyện Bù Đốp cho biết, vừa bắt giữ các đối tượng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 9-10, đối tượng Thái Ngọc Hưng, sinh năm 2002, ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp đã lấy trộm 1 xe honda hiệu Vision, màu đỏ, biển số 61G1-71515 của chị Hoàng Thị Sỹ ở ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Sau đó Hưng nhờ Nguyễn Xuân Huynh, sinh năm 1995 (tên thường gọi là Út), thường trú xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập đem cầm cho một người tên Lâm (thường gọi là Lâm Lé) với giá 4 triệu đồng. Số tiền này cả 2 chia nhau tiêu xài cá nhân.

Vụ thứ 2, khoảng 8 giờ ngày 11-10-2023, đối tượng Phạm Thành Luân, sinh năm 1994, thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp đến quán bán nước giải khát của anh Trần Thế Tiến ở ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình thì phát hiện 1 xe mô tô hiệu Yamaha, biển kiểm soát 93H9-8873 không có ai trông coi. Luân đi bộ vào quán vờ hỏi mua nước rồi lợi dụng vợ chồng anh Tiến sơ hở, mở khóa lấy xe chạy đi. Ngay sau đó, anh Tiến phát hiện dùng xe máy truy đuổi đến khu vực thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập thì bắt được Luân cùng tang vật.

Đối tượng Phạm Thành Luân bị bắt khi đang điều khiển tang vật bỏ chạy tại khu vực huyện Bù Gia Mập

Theo Công an huyện Bù Đốp, thời gian qua tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng gây án thường có tiền án, tiền sự, sử dụng ma túy, không có việc làm, tụ tập thành nhóm để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đặc biệt độ tuổi của các đối tượng ngày càng trẻ hóa, gây bức xúc cho nhân dân.

Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Đốp đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Như Tình

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/149620/bu-dop-bat-cac-doi-tuong-trom-xe-may