Bù Đăng: Lốc xoáy làm tốc mái 4 căn nhà và nhiều cây trồng gãy đổ

Theo thống kê sơ bộ, có 4 căn nhà bị tốc mái thiệt hại khoảng 80%, 7 ha cây sầu riêng, 10 ha cao su và 20 ha điều có độ tuổi từ 7-8 năm bị gãy đổ. Đây là số liệu thiệt hại xảy ra chiều ngày 28-3 trên địa bàn xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Nhà và cây trồng bị thiệt hại do lốc xoáy

Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Vũ Xuân Thủy cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, chính quyền xã đã cử lực lượng dân quân thường trực, đoàn thanh niên đến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, triển khai thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời báo cáo chủ tịch UBND huyện. Đồng thời tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, trước mắt hỗ trợ cho 4 gia đình bị tốc mái mỗi gia đình từ 500 đến 1 triệu đồng.

Chính quyền và các đoàn thể xã Phú Sơn thăm hỏi động viên 4 gia đình bị tốc mái

Chính quyền xã Phú Sơn đang khẩn trương thống kê cụ thể thiệt hại cây trồng để có biện pháp hỗ trợ cho người dân.

Phú Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/155876/bu-dang-loc-xoay-lam-toc-mai-4-can-nha-va-nhieu-cay-trong-gay-do