BSR dành 15 tỷ đồng tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức các chương trình Tết vì người nghèo, trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác với tổng số kinh phí 15 tỷ đồng.

Tổng giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương (bên trái) cùng lãnh đạo Petrovietnam trao quà Tết cho bà con nhân dân

Cụ thể, lãnh đạo BSR đã cùng với đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao quà tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo BSR cũng đã đến tặng quà cho các hộ khó khăn tại tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Đăk Nông, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình…

Ông Khương Lê Thành, thành viên HĐQT BSR trao quà Tết cho các gia đình chính sách tại phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Khương Lê Thành, thành viên Hội đồng Quản trị BSR cho biết, đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, BSR luôn quan tâm và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Hằng năm, BSR dành khoảng 40 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên cả nước.

Ông Hà Đồng, thành viên HĐQT BSR (thứ 6 từ phải qua) trao quà Tết tại huyện Sơn Hà

Các công trình mà BSR triển khai gồm: xây dựng trường học, trạm y tế, xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa, khắc phục thiên tai, cứu trợ nhân đạo, khuyến học khuyến tài...

Ông Hạng Anh Minh, thành viên HĐQT BSR trao quà Tết tại huyện Tư Nghĩa

Chương trình Tết năm nay, BSR dành nhiều tỷ đồng để hỗ Tết cho người nghèo trên khắp cả nước.

Ông Phạm Minh Nghĩa, Phó tổng giám đốc BSR trao quà Tết tại Thị xã Đức Phổ

“BSR mong muốn đồng hành cùng những người dân khó khăn để mọi người có cái Tết vui vẻ, vượt qua khó khăn đón mừng xuân mới. Lãnh đạo cùng với tập thể người lao động BSR chúc các gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, đầm ấm, vui tươi”, ông Khương Lê Thành chia sẻ tại một buổi trao quà Tết.

Được biết, năm 2023, BSR đạt sản lượng hơn 7,36 triệu tấn sản phẩm, tổng doanh thu đạt hơn 150.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 17.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt xa kế hoạch.

Ông Phạm Tuấn Anh, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị BSR trao quà Tết tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Với tất cả tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng, chương trình Tết vì người nghèo của BSR là hoạt động thường niên, mang hơi ấm tình cảm của người thợ lọc dầu đến với những hoàn cảnh khó khăn, những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Hoàng Ngân

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/bsr-danh-15-ty-dong-tang-qua-tet-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-ngheo-20180504224295081.htm