BOT Cai Lậy: Thông báo thu phí lại trước 5 ngày

BOT Cai Lậy sẽ chuẩn bị các 'kịch bản' để không xảy ra tình trạng ùn tắc do tài xế mang tiền lẻ phản đối khi thu phí trở lại.

Ngày 11-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết sắp tới Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư BOT Cai Lậy) sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang.

Tại đây, hai bên sẽ ký kết quy chế chung nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi BOT Cai Lậy thu phí trở lại.

Khi tài xế đưa tiền lẻ quá 30 giây đến 1 phút sẽ được CSGT mời ra ngoài

Theo bản dự thảo, BOT Cai Lậy đề xuất Công an tỉnh Tiền Giang phải tăng cường tham gia hỗ trợ trong quá trình trạm thu phí hoạt động.

Trung bình mỗi xe chỉ mất khoảng 10 giây dành cho việc dừng tại cabin đưa tiền lấy vé. Tuy nhiên, nếu gặp tài xế đưa tiền lẻ từ 30 giây đến 1 phút thì CSGT phải nhanh chóng mời ra vị trí khu vực làn chờ để giao dịch.

Như vậy, với quy chế chung này vai trò CSGT trong vấn đề chống ùn tắc giao thông được đặt lên hàng đầu.

Về ngày thu phí chính thức, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho hay trong tháng 10-2017 và sẽ thông báo rộng rãi cho dư luận được biết trước 5 ngày theo quy định.

LÊ PHONG - THÚY AN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bot-cai-lay-thong-bao-thu-phi-lai-truoc-5-ngay-20171011124753648.htm