Bông hoa '3 tốt' đam mê thể thao và hoạt động tình nguyện

Với những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, Phạm Thị Tuyết Mai được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu 'Học sinh 3 tốt' năm 2023.

Bông hoa “3 tốt” đam mê thể thao và các hoạt động tình nguyện.

Lớp trưởng gương mẫu

Tự tin, năng động và nói chuyện lưu loát, cô học trò Phạm Thị Tuyết Mai (học sinh lớp 11A8, trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) dễ gây ấn tượng với bất cứ ai trong lần gặp đầu tiên.

Nụ cười luôn thường trực trên môi, em thể hiện sự tự hào về danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương mà mình vừa nhận được: “Em thật sự bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc và trân trọng danh hiệu này, bởi đó là sự ghi nhận xứng đáng cho cả quá trình dài em luôn nỗ lực, phấn đấu. Đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng xứng đáng với danh hiệu được nhận, cũng là nền tảng để em có thể phát triển hơn, ngày càng hoàn thiện mình”.

Để đạt được danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương, Tuyết Mai đã đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp, gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt. Theo em, đó là kết quả của sự đồng hành, bổ trợ qua lại giữa việc học và tham gia các hoạt động phong trào.

Tuyết Mai (ngoài cùng bên phải) tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức.

Suốt 12 năm học, cô gái nhỏ luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em đã nỗ lực học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các cuộc thi và đạt được những kết quả nhất định: giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp; Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, Giải Ba cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử, giải Ba Học Kỳ thi chọn sinh giỏi cấp tỉnh môn Quốc phòng An ninh, Giải Khuyến khích Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp trường môn Vật Lý,…

Mai chia sẻ: Để có được những kết quả đó, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo đã truyền thụ kiến thức, định hướng trong quá trình học tập. Những thành tích này tuy nhỏ bé nhưng sẽ là động lực rất lớn giúp em quyết tâm hơn nữa trong học tập và rèn luyện xứng đáng là học sinh tiêu biểu dưới mái trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Nhận xét về cô học trò nhỏ, thầy giáo Phạm Văn Sơn, Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A8 chia sẻ: Trong suốt quá trình học tập, Tuyết Mai luôn là một lớp trưởng gương mẫu, nhanh nhẹn, năng nổ và có trách nhiệm trong các hoạt động của trường, lớp tổ chức. Mới đây, em được tuyên dương là học sinh có điểm học kì 2 lớp 11 cao nhất trong toàn khối. Mong rằng em sẽ nỗ lực hơn nữa trong chặng đường học tập sắp tới.

Đam mê thể thao các hoạt động tình nguyện

Bên cạnh thành tích học tập tốt trong những năm qua, Mai còn ghi dấu ấn riêng cho mình trong các hoạt động ngoại khóa, hội khỏe Phù Đổng, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” và các phong trào Đoàn. Phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, cô bạn thường xuyên chủ động tham gia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hấp dẫn gắn với phong trào tình nguyện, văn hóa của trường.

Để phân bổ thời gian một cách hợp lý, Mai cho biết, em vẫn luôn ưu tiên việc học trước. Sự đam mê và nhiệt huyết giúp em tranh thủ thời gian để tham gia các môn thể thao yêu thích và các hoạt động Đoàn - Đội.

“Việc tham gia các hoạt động Đoàn, các phong trào giúp em ngày càng trưởng thành và có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống để làm chủ được mọi tình huống và trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết”, Mai chia sẻ.

Tuyết Mai thường xuyên chủ động tham gia các hoạt động thiết thực, hấp dẫn gắn với phong trào tình nguyện, văn hóa của trường.

Đặc biệt, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể thao tích cực sẽ không chỉ giúp cho Tuyết Mai rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng mà còn có thêm nhiều kỹ năng, kiến thức và là hành trang để các em tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm tốt hơn trong tương lai.

Cô Trần Thị Quỳnh Trang, UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến chia sẻ, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương của Phạm Thị Tuyết Mai không chỉ là niềm tự hào của riêng bản thân em mà còn là của gia đình và nhà trường. Từ đó tạo động lực, giúp các em học sinh trong trường có thêm niềm tin để cố gắng, phấn đấu trong thời gian tới.

Dẫu biết rằng con đường phía trước của Tuyết Mai còn nhiều khó khăn, nhưng cùng với sự nỗ lực vươn lên của bản thân, sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường và xã hội, tin rằng vào một ngày không xa Phạm Thị Tuyết Mai sẽ thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình. Tiếp tục phát triển trong tương lai, xứng đáng là tấm gương sáng, đoàn viên tiêu biểu để các đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo.

Hoàng Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bong-hoa-3-tot-dam-me-the-thao-va-hoat-dong-tinh-nguyen-post674573.html