Bỏng gas cận kề cửa tử, cần lắm sự chung tay của những tấm lòng nhân ái

Sau vụ cháy xưởng gas tại Thường Tín, nạn nhân duy nhất còn sống sót là người vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em bị bỏng nặng toàn thân, đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Cháu Mạnh bị bỏng toàn thân, rất cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm.

Khoảng 19 giờ 55 phút ngày 05/03/2024 tại cơ một cơ sở sang chiết ga của ông M.V.C ở Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Vụ cháy đã khiến ông M.V.C và một người khác tử vong. Hiện tại, còn duy nhất một nạn nhân may mắn sống sót là em Hà Trung Mạnh (sinh năm 2007, thường trú tại thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Gia đình Mạnh thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, em phải đi làm thuê kiếm tiền lo cho gia đình. Tháng 9/2023, Mạnh khăn gói từ Yên Bái xuống Hà Nội để làm việc tại cơ sở của ông M.V.C và không may mắn sự việc xảy ra, đám cháy khiến em Mạnh bị bỏng nặng toàn thân và đang được cấp cứu tích cực.

Hoàn cảnh gia cảnh em Hà Trung Mạnh tại thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Chị Hà Thị May (mẹ của Mạnh) chia sẻ: “Từ khi cháu nằm viện, tôi cùng người nhà túc trực tại bệnh viện, mọi việc nhà cũng như việc kiếm tiền phải dừng lại để tập trung lo cho cháu Mạnh.

Mỗi ngày, ngoài tiền viện phí, gia đình còn phải cần hơn 7 triệu đồng tiền thuốc, cùng với tiền thuê nhà trọ thuê để chăm con. Hiện số tiền chi phí quá lớn vượt ngoài khả năng của chúng tôi. Chúng tôi thực sự không biết xoay xở như thế nào".

Vẫn theo chị May, sau khi vụ cháy xảy ra gia đình ông C có đề nghị hỗ trợ số tiền 50 triệu tiền viện phí cho cháu Mạnh, nhưng đến thời điểm hiện tại gia đình ông C cũng chưa hỗ trợ khoản tiền nào.

Em Hà Trung Mạnh bị bỏng toàn thân và chưa qua cơn nguy kịch, hiện rất cần sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Hiện, tình trạng của Mạnh vẫn chưa qua cơn nguy kịch, số tiền thuốc và điều trị của Mạnh vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Và nếu không có sự chung tay của cộng đồng, Mạnh rất khó giữ được sinh mạng.

Báo Pháp luật Việt Nam kêu gọi tấm lòng hảo tâm, chia sẻ của quý bạn đọc chung tay với gia đình em Mạnh trong giai đoạn khốn khó này.

Mọi sự hỗ trợ của quý vị, nhà hảo tâm vui lòng xin gửi tới chị Hà Thị May (mẹ của em Mạnh) thông qua số tài khoản:

Tài khoản số: 0332526090 - Ngân hàng Quân Đội (MB Bank)

Số điện thoại: 033.25.26.090

PV

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/media/bong-gas-can-ke-cua-tu-can-lam-su-chung-tay-cua-nhung-tam-long-nhan-ai-post12296.html