'Bóng đá Việt sẽ có nhiều đổi mới'

Trong cuộc trò chuyện với Đất Việt đầu năm Tân Mão, Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã đặt nhiều kỳ vọng vào hành trình năm 2011 của bóng đá Việt Nam.

“Năm nay, chúng tôi chính thức xác định tổ chức V.League với tư cách một giải VĐQG chuyên nghiệp, thay vì thử nghiệm như các mùa trước. Mặc dù vẫn còn mang tính chất tương đối nhưng tôi hy vọng V.League sẽ sớm phát triển bài bản, chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ bài học ở AFF Cup 2010, VFF cũng đã và đang có những thay đổi trong việc tập huấn và xây dựng các đội tuyển QG. Về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi làm việc cùng HLV Calisto và Hội đồng HLV Quốc gia trước Tết nguyên đán và cùng thống nhất được những kế hoạch có tính khả thi”, ông Hỷ cho biết. - Ông có thể cho biết về những nét mới trong kế hoạch xây dựng đội tuyển QG? - Ví dụ như chúng tôi đã chấp thuận đề xuất của HLV Calisto về việc thành lập BHL cố định cho đội tuyển QG và đội U23. Bên cạnh đó, để xây dựng lớp tuyển thủ kế thừa, HLV Calisto cùng Hội đồng HLV sẽ sớm lựa chọn ra một danh sách các cầu thủ tiềm năng để yêu cầu các CLB hỗ trợ đào tạo bằng cách thường xuyên tạo cơ hội cho họ thi đấu. Chỉ có thế các cầu thủ mới tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu, chứ không phải chờ đến kỳ tập trung đội tuyển mới “rèn”. BHL đội tuyển sẽ theo dõi quá trình phát triển của những cầu thủ này trong thời gian tập trung ở CLB. Năm nay, chúng tôi đã giao trách nhiệm cho phòng Các đội tuyển phải giám sát chặt chẽ kế hoạch tập huấn của các đội tuyển QG. Trong lần gặp mặt gần đây với HLV Calisto, chúng tôi cũng đã thống nhất hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thẳng thắn, mạnh dạn với nhau trong suốt quá trình làm việc chứ không e ngại. - Nếu có một điều ước cho năm Tân Mão này, ông sẽ ước gì? - Tôi mong ước xây dựng được V.League trở thành giải đấu chuyên nghiệp, có tính hấp dẫn cao để tạo sức bật cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Ở các nền bóng đá dù đã hay đang phát triển, thì giải VĐQG luôn giữ vài trò là vườn ươm cho thành tích của các đội tuyển QG. - Với các CĐV, ông có gì chia sẻ với họ trong dịp xuân mới này? - Trước tiên, tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua. Tôi mong rằng trong năm mới, các CĐV sẽ chuyên nghiệp hơn, ý thức hơn khi cổ vũ bóng đá, đồng thời cảm thông, chia sẻ cho những khó khăn của VFF trong công tác tổ chức các giải đấu. Tôi cũng mong rằng đề án thành lập Hội CĐV Quốc gia sẽ sớm được thực hiện để việc cổ động trở nên chuyên nghiệp hơn, tạo ra nguồn sinh khí mới cho bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn ông! Vương Hiển (thực hiện)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Bong-da-Viet-se-co-nhieu-doi-moi/20112/130539.datviet