Bóng đá Việt Nam với HLV Park Hang Seo: Trách nhiệm, khát vọng và sức mạnh của tập thể

Đến từ nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á, HLV Park Hang Seo, 58 tuổi, được chờ đợi sẽ giúp bóng đá Việt Nam được nâng tầm, với đích ngắm cụ thể là tốp 100 thế giới, còn chuyện chiến thắng ở giải khu vực là 'đương nhiên'. Nhiều khó khăn, thách thức đang chờ đợi ông Park, nhưng thuyền trưởng người Hàn Quốc khẳng định mình sẽ thành công và đi hết bản hợp đồng 2 năm.

HLV Park Hang Seo và chiếc áo đội tuyển Việt Nam.

Lệnh cấm đầu tiên
Còn chưa chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo đã thiết quân luật, cấm tiệt cầu thủ đưa vợ hay bạn gái vào phòng riêng trong những lần tập trung đội tuyển.

Đây là chuyện rất bình thường với cầu thủ trên thế giới, nhưng với cầu thủ Việt Nam luôn rất tế nhị và chưa từng xảy ra trong quá khứ. Trước khi tới Việt Nam làm việc, có nhiều thông tin cho biết HLV Park Hang Seo là người rất “thoáng” về vấn đề này. Vì thế mà trong buổi lễ ký hợp đồng hôm 10-10, có phóng viên đã hỏi thẳng chiến lược gia người Hàn Quốc về quan điểm có cho các cầu thủ được phép mang vợ hay bạn gái lên phòng riêng hay không?

Sau khi được người phiên dịch dịch lại câu hỏi, ông Park thoáng chút cau mày, rồi trả lời luôn: “Không, với tôi thì cầu thủ không được phép làm như vậy. Họ có cuộc sống riêng tư của họ, nhưng tất cả phải theo quy định. Tôi xin được nhắc lại là cầu thủ Việt Nam có thể gặp gỡ vợ hay bạn gái ở quán cafe, chứ không được phép mang lên phòng riêng trong mỗi lần tập trung”.

Phải tới ngày 14/11 HLV Park Hang Seo mới chính thức dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhưng ông đã có thể bắt đầu thiết quân luật, đưa ra những quy định nghiêm khắc ngay từ bây giờ. Chia sẻ về vấn đề rất nhạy cảm trên, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bật cười: “Tôi nghĩ phóng viên chỉ hỏi vui thôi chứ từ trước tới nay, dù dưới thời HLV nào cũng không có chuyện như vậy. Việc các cầu thủ phải tập trung cho các trận đấu, giải đấu nên không được phép gặp gỡ người ngoài”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đồng tình với sự cứng rắn của HLV Park Hang Seo: “Chúng ta chưa có tiền lệ như vậy và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ không có. Ngay cả nếu tuyển Việt Nam có một HLV dễ dãi với chuyện này thì với vai trò của mình, VFF sẽ có sự can thiệp. Theo tôi, ngoài vấn đề liên quan tới chuyên môn, đây còn là vấn đề về văn hóa”.
Còn với các cầu thủ, tất nhiên họ cũng sẽ chẳng ai phản đối sự cứng rắn của HLV Park Hang Seo, bởi họ thừa hiểu quy định ở đội tuyển là điều bắt buộc phải tuân thủ.

Triết lý của ông Park
“Đây là một đội bóng, một tập thể chứ không phải một người! Mỗi cá nhân ở trong đó phải ý thức rõ trách nhiệm, thường xuyên luyện tập để chơi bóng một cách chủ động. Toàn đội sẽ đạt được mục tiêu đề ra trên nền tảng tất cả cùng nhau suy nghĩ và hành động”, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh về triết lý của mình khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Rõ ràng là dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng triết lý hay nói đơn giản là phong cách của một HLV luôn cần được thể hiện ở mỗi đội bóng. Thành công của một nhà cầm quân phải gắn liền với thành công của một nền bóng đá. Những gì mà HLV xây dựng phải xuất phát từ hạ tầng mà nền bóng đá đang có. Và, ông Park sẽ xây dựng một đội bóng dựa trên tinh thần tập thể, sự cố kết về khát vọng, trách nhiệm và sức mạnh của nhiều người chứ không dựa trên những cá nhân đơn lẻ.

Từ triết lý bóng đá của mình, ông Park quyết xây dựng lối chơi có bản sắc. Cụ thể, ông thầy người Hàn Quốc muốn tạo nên một đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng cao, những đường chuyền ngắn, nhanh và chính xác trên sân.

“Di chuyển và chơi bóng ngắn là thứ bóng đá tôi mong muốn. Các cầu thủ phải chăm chỉ và cần mẫn trên sân bóng. Họ cần đảm bảo yêu cầu thể lực và tinh thần thật tốt. Đối mặt với tình huống nguy hiểm không phải là tìm cách ngăn chặn nó mà là tìm cách để chuyển biến nó thành cơ hội”, ông Park Hang Seo chia sẻ,

HLV 58 tuổi tự tin mình sẽ thành công khi đặt nền móng với bóng đá Việt Nam: “Thời gian hợp đồng giữa tôi và VFF là 2 năm. Chúng ta mới đặt bút ký thôi mà. Chưa thể nói điều gì cả. Tôi sẽ tự tin và cố gắng hết sức mình cùng các đội tuyển nam Việt Nam”.

HLV Park Hang Seo biệt danh “ngài ngủ gật”.

Không phải là “ngài ngủ gật”?
Báo chí và người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đã đặt cho HLV Park Hang Seo biệt danh “ngài ngủ gật”, khi HLV từng không ít lần ngủ gật gù trên băng ghế huấn luyện dù trận đấu vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, HLV Park khẳng định đó chỉ là trò đùa và ông là người luôn tỉnh táo.

“Câu chuyện đó liên quan đến những vấn đề xung quanh mà tôi không tiện nói ra ở đây. Đó chỉ là lời đùa của báo chí Hàn Quốc. Tôi luôn luôn tỉnh táo”, ông Park nói rõ về trò đùa của báo chí Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo cho biết, ông sẽ có thời gian dài làm việc tại Việt Nam và ông tin rằng mình sẽ không để tình cảm chi phối công việc. “Tôi sẽ phải làm quen với việc xa vợ con, gia đình. Vợ tôi là người không biết gì về bóng đá, nhưng luôn ủng hộ khi tôi quyết định sang Việt Nam làm HLV trưởng. Vợ tôi nói với tôi rằng đó sẽ là một thử thách, và tin chồng sẽ vượt qua”- HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/the-thao/bong-da-viet-nam-voi-hlv-park-hang-seo-trach-nhiem-khat-vong-va-suc-manh-cua-tap-the-382680