Bóng đá Việt Nam 2022: Hứa hẹn bất ngờ

Bóng đá Việt Nam trở lại với các giải đấu quốc nội như V-League, hạng Nhất sau một năm 2021 đầy biến động và tiếc nuối bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Guồng quay V-League trở lại

Kết thúc năm 2021 với nỗi ám ảnh mang tên “Covid-19”, nhiều giải đấu đã phải tạm hoãn và không thể diễn ra trong đó các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đều phải hủy kết quả. Đáng tiếc nhất là V-League 2021 khi HAGL có sự “lột xác” để vô địch giai đoạn 1 và hơn đội bóng thứ 2 là Viettel 3 điểm và đội đứng thứ 3 tới 10 điểm. Chức vô địch trong mơ với đội bóng phố Núi đã được vẽ ra nhưng cuối cùng lại trở về vạch xuất phát.

Bóng đá Việt Nam sẽ quay trở lại guồng quay vào đầu năm 2022.

Bóng đá Việt Nam sẽ quay trở lại guồng quay vào đầu năm 2022.

Giải đấu phải hủy kết quả khiến nhiều đội bóng tìm cách thanh lý hợp đồng với các ngoại binh để giảm áp lực về tài chính. Những CLB có tiềm lực tốt như Hà Nội FC, TP Hồ Chí Minh… đều rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Năm 2022 hứa hẹn nhiều sự kiện thể thao sẽ diễn ra. Guồng quay V-League sẽ chính thức trở lại với nhiều hoạt động quan trọng trước thềm mùa giải. Đầu tiên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ được diễn ra vào ngày 6/1. Tại cuộc họp các đội bóng V.League và hạng Nhất đã đi đến thống nhất việc sẽ bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị VPF do ông Lê Minh Dũng (CLB Phố Hiến) và ông Trần Mạnh Hùng (CLB Hải Phòng) không còn giữ các chức danh ở đội bóng của mình. Vì thế việc bổ sung thành viên vào hội đồng quản trị là phù hợp. Hai vị trí của ông Lê Minh Dũng và ông Trần Mạnh Hùng đã dự đoán người thay thế là ông Vũ Tiến Thành (CLB Phố Hiến) và ông Văn Trần Hoàn (CLB Hải Phòng).

Bên cạnh đó, lễ bốc thăm lịch thi đấu V-League và giải hạng Nhất Quốc gia 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 7/1. Việc tổ chức bốc thăm sớm sẽ tạo điều kiện các đội tuyển của bóng đá Việt Nam cũng như các CLB sắp xếp được kế hoạch chuẩn bị, tập luyện cho mùa giải mới.

Theo kế hoạch, V-League 2022 các đội sẽ thi đấu vòng tròn lượt đi, lượt về tính điểm để tìm ra nhà vô địch chung cuộc. Việc CLB Than Quảng Ninh không đủ điều kiện tham dự nên V-League 2022 chỉ có 13 đội bóng góp mặt. Giải đấu vì thế có tổng cộng 26 vòng đấu. V-League dự kiến khai mạc vào ngày 19/2, ngày 20/8 kết thúc giai đoạn 1, ngày 12/11/2022 kết thúc giải. Giải hạng Nhất quốc gia dự kiến khai mạc vào ngày 26/2, kết thúc ngày 11/11. Cup Quốc gia dự kiến khai mạc ngày 9/4 và kết thúc vào ngày 20/11.

Cuộc chạy đua của các “ông lớn”

Theo như những gì VFF đã phê duyệt, V-League 2022 trở lại thể thức thi đấu sân nhà, sân khách với 26 vòng đấu. Ở hai mùa giải gần nhất, sau khi kết thúc giai đoạn 1 với 13 vòng đấu, các CLB chia thành hai nhóm phân ngôi vô địch và trụ hạng. Thể thức này giúp giải đấu rút gọn số trận để dành thời gian cho đội tuyển và cũng là phương án phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

V-League 2022 hứa hẹn mang nhiều điều bất ngờ đến trừ các đội bóng.

V-League 2022 hứa hẹn mang nhiều điều bất ngờ đến trừ các đội bóng.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, các CLB đã có những cuộc chạy đua để có sự lựa chọn tốt nhất về mặt lượng lực, phải kể đến như: HAGL, SLNA, Hà Nội FC, Viettel, Topeland Bình Định… Mùa giải 2021, Hà Nội FC “tụt dốc không phanh” khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Chuỗi trận thành tích thậm tệ của HLV Chu Đình Nghiêm khiến đội bóng Thủ đô bị đẩy xuống vị trí gần tranh trụ hạng và đồng thời vị chiến lược gia này phải xin từ chức thay vào đó là HLV Hoàng Văn Phúc lên tạm quyền trước khi Hà Nội FC ký hợp đồng với người Hàn Quốc - HLV Park Choong-kyun. Việc hủy kết quả giải 2021 là cơ hội cho Hà Nội FC làm lại ở mùa giải năm nay, HLV Park Choong-kyun đang cho thấy những động thái tươi mới khi mang về những mảnh ghép cho đội bóng của ông như Tuấn Hải, Minh Tuấn, Văn Vĩ và mới nhất là tiền đạo từ châu Âu Josip Ivancic. Ngoài ra, việc cố gắng giữ chân Quang Hải cho thấy tham vọng từ đội bóng của “bầu” Hiển, sẵn sàng trở lại cuộc đua tranh chức vô địch.

Trong khi đó, HAGL cũng cho thấy sự những thay đổi đáng kể với các ngoại binh. HLV Kiatisak đã mang đến luồng gió mới khi đánh bại cả 3 “ông lớn” ở mùa giải 2021 là TP Hồ Chí Minh, Viettel và Hà Nội FC. Chắc chắn, đội bóng phố Núi muốn thiết lập lại thành tích này, bằng chính là việc mang về tiền đạo người Brazil - Baiano Jefferson, người từng chơi bóng ở nhiều nước như Nhật Bản, Bahrain... với sở trường trung phong cắm. Bên cạnh đó, HAGL đã có 3 ngoại binh Washington Brandao, Kim Dong-su và Mauricio.

Còn ở nhà ĐKVĐ Viettel, họ không quá rầm rộ với thị trường chuyển nhượng khi lò đào tạo trẻ khá chất lượng. Tuy nhiên, Viettel đã mang về tiền đạo Geovane Magno từ Hà Nội FC để tái hợp với đồng đội cũ Pedro Paulo tại Sài Gòn FC. Sự tỏa sáng của Hoàng Đức ở màu áo ĐT Việt Nam phần nào giúp Viettel yên tâm nhưng việc để Minh Tuấn, Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải ra đi sẽ là vấn đề lớn đối với HLV Trương Việt Hoàng.

Một cái tên gây được sự chú ý là SLNA, đội bóng thành Vinh có màn cải tổ mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt khi có nhà tài trợ mới SLNA đã bao chi hơn trên thị trưởng chuyển nhượng. Đầu tiên, họ đã giữ chân thành công Phan Văn Đức đồng thời tiếp tục chiêu mộ Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải của Viettel. Ngoài ra, cũng phải nhắc đến Topeland Bình Định của HLV Nguyễn Đức Thắng, đây sẽ là đội bóng hứa hẹn mang đến bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Hoàng Quân -

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bong-da-viet-nam-2022-hua-hen-bat-ngo.html