Bóng đá Trung Quốc bị chỉ trích

Đại dịch Covid-19 như giọt nước tràn ly khiến bóng đá Trung Quốc chìm sâu trong khủng hoảng. Giấc mơ lần thứ 2 dự World Cup của đất nước tỷ dân ngày càng xa vời.

Chia sẻ với Zing, phóng viên Yuan Bi của Titan Sport nhận xét trận thua trước Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chỉ khiến người hâm mộ tiếp tục quay lưng với tuyển Trung Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Trung Quốc thua Việt Nam. Yuan Bi, người phụ trách giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Á (Best Footballer in Asia), đánh giá bóng đá Trung Quốc rơi vào trạng thái mông lung sau trận thua Việt Nam.

Tất nhiên trong bóng đá, đội bóng nào cũng có thể thất bại. Ngay cả Brazil còn thua Đức 1-7 trên sân nhà. Tuy nhiên, thực tế bóng đá Trung Quốc ngày càng thụt lùi và họ xứng đáng phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Trung Quốc xa rời giấc mơ dự World Cup 2022.

Truyền thông quay lưng

Bóng đá Trung Quốc luôn ở trong tình trạng tồi tệ từ nhiều năm nay. Khi cần nghiêm túc, họ lại hời hợt, khi cần thoải mái thì lại căng thẳng và chẳng bao giờ hết việc phải cải tổ, QQ Sports nhận định.

"Trung Quốc đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, người trong nghề có thể thấy trình độ của hai đội là tương đồng. Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá", cựu HLV tuyển Trung Quốc, Xu Genbao trả lời báo chí sau thất bại 1-3 của tuyển Trung Quốc trước Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Bóng đá Trung Quốc không thể tạo thành quả trong thời gian ngắn. Sự thay đổi trong 10 năm nữa may ra có giá trị trong tương lai. Chúng ta phải làm gì đó để thay đổi bóng đá Trung Quốc", cựu HLV sinh năm 1944 bày tỏ quan điểm.

Sina đăng bài viết với tựa đề: "Thật đáng xấu hổ. Tuyển Việt Nam làm dậy sóng sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc". "Đội bóng đã phải trả giá đắt cho sự lỏng lẻo về đội hình. Trận thua 1-3 trước Việt Nam lại giáng thêm đòn đau nữa vào tuyển Trung Quốc", Beijing Times viết.

Và ngay khi tuyển nữ vô địch Asian Cup lần thứ 9 trong lịch sử hồi tháng 2, các đồng nghiệp nam trở thành đề tài châm biếm. "Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã giành chức vô địch. Ngay lúc này, tôi muốn trục xuất đội nam ra khỏi Trung Quốc. Cảm ơn", một người dùng mạng xã hội viết.

"Người ta đã cười nhạo tuyển nam Trung Quốc cách đây 5 ngày, nhưng hôm nay, tuyển nữ đã lấy lại danh dự cho bóng đá Trung Quốc", "Tinh thần của các cầu thủ nam liệu có bằng một góc của đồng nghiệp nữ", hay "Thật xấu hổ cho bóng đá nam Trung Quốc. Giấc mơ World Cup mãi xa vời", là 3 trong số những bình luận.

Trong tháng 6, tuyển Trung Quốc đứng thứ 78 trên BXH FIFA. Đây là thành tích tệ nhất trong 4 năm qua của bóng đá nam Trung Quốc, phản ánh sự đi xuống của đội tuyển nước này.

Trong 10 năm qua, bóng đá Trung Quốc có thể nhanh tiếp cận được trình độ thế giới khi thu hút nhiều ngôi sao bóng đá đến hơn là giải J.League. Với những tên tuổi hàng đầu như vậy, đáng lẽ bóng đá Trung Quốc phải học được rất nhiều.

Thế nhưng, bóng đá nam Nhật Bản đang xếp nhì châu Á. Tuyển Nhật đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ đang ở một khoảng cách rất xa so với Trung Quốc.

Tuyển Trung Quốc ngày càng thụt lùi.

Nỗi ám ảnh chính sách 'zero-Covid'

Lẽ ra sẽ có rất nhiều trận bóng diễn ra ở Trung Quốc trong 12 tháng tới nhưng chính sách "zero-Covid", vốn chứng kiến hai thành phố lớn nhất là Thượng Hải và Bắc Kinh bị phong tỏa nghiêm ngặt, khiến các hoạt động thể thao của quốc gia này gần như đóng băng.

Cúp vô địch Đông Á vào tháng 7 với các đối thủ trong khu vực là Nhật Bản, Hàn Quốc và Hongkong đã được chuyển sang Nhật Bản. Ngay sau đó, Asian Games 2022, nơi lứa U23 tranh tài, bị hoãn lại. Điều tai hại nhất xuất hiện vào tháng trước khi Trung Quốc chính thức từ bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023.

Đây là đòn giáng mạnh nhất mà quốc gia đông dân nhất thế giới phải hứng chịu. Giải Chinese Super League thường bắt đầu vào tháng 2. Năm nay dự kiến khởi tranh vào tháng 4. Cuối cùng thì phải tới gần cuối tháng 6 giải đấu mới diễn ra.

Đội tuyển quốc gia, ít nhất, mang lại một số niềm an ủi lớn nhưng đó là khi tuyển nữ vô địch Asian Cup. Nỗ lực đến với World Cup 2022 của Trung Quốc nhận lại thất bại thảm hại khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 10 trận ở vòng loại cuối World Cup 2022, xếp trên mỗi Việt Nam và kém Oman 8 điểm.

Tất cả trở thành một mớ hỗn độn. Cơn ác mộng Covid-19 có thể sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó nhưng giấc mơ lần thứ 2 dự World Cup của bóng đá nam Trung Quốc ngày càng xa vời. Vì lẽ đó, giới truyền thông và người hâm mộ thật sự mất niềm tin.

Với những gì đang xảy ra, Trung Quốc khó có thể trở lại chỉ trong một thời gian ngắn. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại của bóng đá Trung Quốc, một trong số đó là cách tiếp cận sai lầm và hệ thống đào tạo trẻ thiếu chặt chẽ.

Tuyển Trung Quốc có quyền phô trương về sức mạnh của họ nhưng thành tích trên sân đã phơi bày rõ nhất tình trạng của nền bóng đá nước này.

Highlights Trung Quốc 1-1 Saudi Arabia: Cơ hội bị phung phí Phung phí nhiều cơ hội ghi bàn, tuyển Saudi Arabia phải chia điểm với đối thủ sau bàn thua từ quả phạt đền ở cuối trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bong-da-trung-quoc-bi-chi-trich-post1330517.html