Bóng đá nữ ASIAD 19: Thắng đậm Triều Tiên, Nhật Bản bảo vệ thành công Huy chương vàng

Kết quả bóng đá nữ ASIAD 19 diễn ra tối 6-10, đội tuyển nữ Nhật Bản thắng đội tuyển nữ Triều Tiên 4-1 ở chung kết, cân bằng kỷ lục 3 lần giành huy chương vàng.

Trận chung kết bóng đá nữ ASIAD 19 diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển nữ Triều Tiên nhập cuộc khí thế, tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành của đội tuyển nữ Nhật Bản.

Không nao núng trước áp lực, các cô gái đến từ xứ sở mặt trời mọc đã mở tỷ số ở phút thứ 9. Từ đường chọc khe của Yamamoto, cầu thủ Yoshino Nakashima thoát xuống đối mặt với thủ môn đội tuyển nữ Triều Tiên và dứt điểm chính xác thành bàn.

Đội tuyển nữ Nhật Bản giành huy chương vàng môn bóng đá nữ ASIAD 19. Ảnh: AFC

Không những nhận bàn thua sớm, đội tuyển nữ Triều Tiên còn gặp bất lợi ở phút 16 khi trụ cột An Myongsong dính chấn thương và phải rời sân. Dù vậy, nỗ lực của đội tuyển nữ Triều Tiên được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 37. Cầu thủ Wi Jongsim leo biên ấn tượng trước khi căng ngang thuận lợi để Kim Kyongyong dứt điểm cận thành ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Nhật Bản thể hiện bản lĩnh của đội bóng từng vô địch World Cup. Phút 66, từ tình huống đá phạt góc, đội tuyển nữ Nhật Bản đã tận dụng thời cơ rất tốt với pha băng vào đánh đầu dũng mãnh ghi bàn của Osawa Haruka. Chỉ 3 phút sau, Koga Toko điền tên mình lên bảng tỷ số với cú sút xa đưa bóng đi cầu âu và vượt qua tầm với của thủ môn đội tuyển nữ Triều Tiên, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển nữ Nhật Bản.

Trên đà thăng hoa, đội tuyển nữ Nhật Bản có thêm bàn thắng ở phút 72 để nâng tỷ số lên 4-1. Tận dụng khoảng trống, Remina Chiba thoát xuống và dứt điểm tinh tế ở góc hẹp để ghi bàn. Những phút còn lại, đội tuyển nữ Nhật Bản chơi thong dong để bảo toàn thắng lợi 4-1, qua đó giành huy chương vàng ASIAD 19.

Với thành tích trên, đội tuyển nữ Nhật Bản đã có lần thứ 3 giành huy chương vàng Á vận hội, sau hai lần trước vào năm 2010 và 2018. Ngoài ra, đội tuyển nữ Nhật Bản đã cân bằng kỷ lục 3 lần vô địch ASIAD của đội tuyển nữ Trung Quốc (1990, 1994, 1998) và đội tuyển nữ Triều Tiên (2002, 2006, 2014).

HOÀI PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/bong-da-nu-asiad-19-thang-dam-trieu-tien-nhat-ban-bao-ve-thanh-cong-huy-chuong-vang-746013