Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thay đổi: Trễ còn hơn không

Chính xác là lịch thi đấu mùa giải mới của BĐVN bắt đầu thay đổi từ trận Siêu cúp vào ngày 7.10, thay vì bao năm qua luôn bắt đầu từ một trong 2 tháng đầu năm.

BĐVN tuy đã hòa nhập với bóng đá thế giới từ lâu, nhưng lịch thi đấu hệ thống bóng đá chuyên nghiệp lại đi ngoài guồng quay chung của thế giới bóng đá.

Trễ 3 năm so với bóng đá Thái Lan

Trong rủi có may, tận dụng hầu hết các giải vô địch bóng đá quốc gia trên thế giới bị hoãn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã quyết định từ mùa giải năm 2020, Thai-League sẽ áp dụng lịch thi đấu từ mùa thu năm nay đến mùa hè năm sau.

Sự thay đổi này đã đem lại lợi ích rất lớn cho Thai-League. Thứ nhất, các cầu thủ được phân bổ lịch nghỉ ngơi, thi đấu ở CLB cũng như đội tuyển quốc gia phù hợp với lịch của FIFA. Thứ nhì, với lịch thi đấu theo chuẩn chung này, thời gian chuyển nhượng của Thai-League sẽ đồng hành với nhiều giải đấu trên thế giới hơn. Từ đây, các CLB Thai-League được lợi cả hai mặt: mua được các cầu thủ chất lượng, cũng như xuất được cầu thủ đến các giải lớn.

Vậy nên việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định chuyển đổi mô hình thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam theo khung thời gian quy định của nhiều quốc gia trên thế giới: bắt đầu từ mùa thu năm nay qua mùa hè năm sau là hợp tình, hợp lý.

Do đó mùa giải mới 2023-2024 sẽ bắt đầu từ ngày 7.10 bằng trận Siêu cúp quốc gia giữa đội vô địch V-League (Công an Hà Nội FC hoặc Hà Nội FC) và đội đoạt Cúp quốc gia (Thanh Hóa FC hoặc Viettel FC).

V-League với 14 đội và giải hạng Nhất với 12 đội, chính thức khởi tranh từ ngày 20.10 với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt. Lượt đi V-League kết thúc ngày 9.3.2024, lượt về kết thúc ngày 30.6.2024. Còn giải hạng Nhất kết thúc lượt đi ngày 4.3.2004 và kết thúc lượt về vào ngày 29.6.2024.

Cúp quốc gia sẽ bắt đầu từ 24.11 và kết thúc bằng trận chung kết ngày 7.7.2024.

Tính ra 14 đội bóng V-League và 12 đội bóng hạng Nhất (gồm 9 đội xếp từ thứ 1-9 giải năm 2023, 2 đội mới chính thức thăng hạng là Đồng Nai, Đồng Tháp, đội thắng trong trận play-off giữa Đắk Lắk và đội xếp hạng 10 mùa giải 2023 dự kiến vào ngày 30.8 tới) chưa có đến 2 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thậm chí các đội nhóm A, tranh chức vô địch V-League 2023, thời gian chuẩn bị còn ít hơn khi đến ngày 27.8 mới kết thúc.

Thế nhưng tất cả đều phải chấp nhận thực tế này vì lợi ích chung, nhất là V-League đã chuyển đổi chậm hơn Thai-League 3 năm.

Bao giờ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại mô hình kim tự tháp?

Trước ý kiến đóng góp của các CLB thi đấu ở V-League và hạng Nhất, kể từ mùa 2023-2024, hai giải này sẽ đi theo hướng chung của các giải đấu chuyên nghiệp của châu lục hoặc như cách tổ chức của Thai-League. Có nghĩa là giải chỉ dừng trong những ngày FIFA Days hoặc các giải đấu của đội tuyển quốc gia như Asian Cup, AFF Cup.

Hiện nay, Thai-League 1 có 16 đội và Thai-League 2 là 18 đội. Riêng Thai-League 3 phát triển rất rộng, nếu như năm 2017 là 29 đội tranh tài thì qua mùa đầu tiên đổi mới từ mùa thu năm này qua mùa hè năm sau, mùa bóng 2020-2021 đã thu hút đến 72 đội và mùa trước 2022-2023 đã lên 75 đội.

Trong khi đó, V-League chỉ có 14 đội, còn giải hạng Nhất còn ít hơn với 12 đội và giải hạng Nhì là 14 đội.

Không nói đến đến khoảng cách về chuyên môn, cơ sở vật chất, tài chính, số lượng khán giả đến xem trực tiếp các giải đấu…, nếu so cả các cấp độ thì 3 giải trên của BĐVN thua xa với Thai-League 1, 2, 3 về bề rộng.

Quan trọng hơn, bóng đá Thái Lan có hình kim tự tháp với "đế" luôn rộng hơn "đỉnh". Khác với bóng đá Thái, "đỉnh" V-League lại rộng hơn "đế" hạng Nhất. Còn số lượng đội hạng Nhì cũng chỉ hơn hạng Nhất 2 đội, nên cái "đế" cũng không rộng và không thể chắc nếu so với Thai-League 2 và 3. Với các con số 14 - 12 -14 của ba giải, rõ ràng hệ thống thi đấu của BĐVN không phải là hình kim tự tháp!

Đây là bài toán mà VFF phải có lời giải và cần thiết để BĐVN đạt được mô hình kim tự tháp tương tự như bóng đá thế giới, trong đó có bóng đá Thái Lan.

Trong khi chờ đợi VFF vạch ra chiến lược, kế hoạch cụ thể sao cho số lượng đội của hạng dưới luôn nhiều hơn hạng trên, chúng ta cùng vui với sự đổi mới về lịch thi đấu kể từ mùa bóng mới 2023-2024!

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bong-da-chuyen-nghiep-viet-nam-thay-doi-tre-con-hon-khong-203463.html