Bóng chuyền hơi môn thể thao hấp dẫn

Có mặt tại tỉnh ta từ năm 2013, lúc đầu môn bóng chuyền hơi chỉ dành cho người cao tuổi luyện tập thể thao dưỡng sinh. Nhưng do đặc tính dễ chơi, chi phí thấp, tính an toàn cao... nên hiện nay bóng chuyền hơi đã tạo sức hút đặc biệt đối với nhiều thế hệ, có sự lan tỏa rộng khắp từ thành thị tới nông thôn, các cơ quan, đơn vị.

Huyện Na Hang là địa phương có phong trào bóng chuyền hơi phát triển mạnh của tỉnh, từ thị trấn đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện đều có sự xuất hiện của môn thể thao này. Đồng chí Nguyễn Văn Cướng, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nông cho biết: Tuy là xã vùng xa của huyện, nhưng cấp ủy, chính quyền tại đây rất quan tâm đến đời sống văn hóa, thể dục thể thao cho nhân dân, xã chủ động bố trí quỹ đất, hỗ trợ kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện và thi đấu môn bóng chuyền hơi. Đến nay, toàn xã có 15 Câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi được thành lập, vào cuối buổi chiều, đâu đâu cũng vang lên tiếng hò reo cổ vũ thi đấu giao lưu giữa các CLB, qua đó tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, giúp người dân vừa rèn luyện sức khỏe vừa tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Giao lưu bóng chuyền hơi do UBND xã Thượng Nông tổ chức.

Giao lưu bóng chuyền hơi do UBND xã Thượng Nông tổ chức.

Phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) hiện có 18 tổ dân phố, tại nhà văn hóa của các tổ đều có sân chơi thể thao, trong đó môn bóng chuyền hơi được nhiều người lựa chọn. Bà Đỗ Hải Hồng, 54 tuổi, tổ dân phố 15 cho biết: Chiều nào 2 vợ chồng bà cũng ra sân nhà văn hóa của tổ để chơi bóng chuyền hơi. Cả ngày ở nhà trông cháu nên rất muốn chơi thể thao giúp thay đổi không gian và rèn luyện sức khỏe, chơi bóng chuyền hơi không đòi hỏi nhiều sức khỏe lại an toàn, rất phù hợp với người cao tuổi.

Phong trào rèn luyện thể thao với môn bóng chuyền hơi đã thực sự có chỗ đứng vững chắc trong đời sống của nhân dân tỉnh ta. Hình ảnh người nông dân sau giờ lao động người đồng ruộng, người công chức sau giờ làm việc hay các tiểu thương sau một ngày kinh doanh buôn bán tranh thủ thời gian buổi chiều ra sân luyện tập bóng chuyền hơi đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Trong cuộc chơi, mọi buồn phiền lo toan của cuộc sống đều bỗng chốc tan biến, thay vào đó là tiếng cười, sự thoải mái. Mới đây, Công đoàn Viên chức tỉnh cũng đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi năm 2020 đã thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động tham gia. Thầy giáo Lê Thân Thương, Phòng Tổ chức hành chính, trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật - Công nghệ cho biết, trước đây khi chưa có bộ môn bóng chuyền hơi hết giờ làm việc thầy, cô giáo của nhà trường rất ít người tham gia thể thao, nhưng giờ vào mỗi buổi chiều, đã thành nếp mọi người đều ở lại luyện tập. Hằng tháng CLB của nhà trường thường đi thi đấu giao lưu với các đơn vị trong tỉnh, từ đó thêm gắn kết giữa mọi người. Nhà trường hiện nay có 2 CLB bóng chuyền hơi của nam và nữ tham gia thi đấu các giải đấu của ngành và tỉnh tổ chức.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có khoảng trên 500 sân bóng chuyền hơi, với hàng trăm câu lạc bộ, đội bóng, thu hút khoảng trên 1.500 người dân ở mọi lứa tuổi tham gia tập luyện, thi đấu. Đến nay, bộ môn bóng chuyền hơi không chỉ lan tỏa trong các khu dân cư mà còn lan tỏa đến nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Thông qua các giải đấu nhân các ngày lễ lớn của đất nước và ngày kỷ niệm của các ngành, đơn vị đã tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phong trào bóng chuyền hơi nói riêng và phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung.

Lý giải sức hấp dẫn của môn bóng chuyền hơi, anh Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Bóng chuyền hơi dễ chơi, không đòi hỏi nhiều về thể lực, sức mạnh hay tốc độ như môn cầu lông, bóng bàn hay bóng đá… lại không gây chấn thương, luật chơi rất đơn giản thích hợp với nhiều lứa tuổi. Vì thế bóng chuyền hơi không chỉ dừng lại ở môn thể thao giao hữu trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị mà còn trở thành nội dung được tổ chức giải đấu từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Hiện nay, để phát triển mạnh hơn môn thể thao này, ngành Thể thao đã mở lớp đào tạo được 58 trọng tài bộ môn bóng chuyền. Đây là những hạt nhân giúp cho các đội bóng trong toàn tỉnh những luật chơi của bộ môn này, từ đó đi vào sự chuyên nghiệp và có tính kỷ luật cao hơn trong thời gian tới.

Với những lợi ích về sức khỏe, bóng chuyền hơi đã nhanh chóng phát triển rộng khắp và thực sự trở thành sân chơi bổ ích, lý thú, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lê Duy

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/the-thao/trong-tinh!/bong-chuyen-hoi-mon-the-thao-hap-dan-139052.html