Bốn xác chết trên hồ Xuân Hương

(CATP) Khoảng 8 giờ 20 ngày 10-11-2010, người dân phát hiện xác một tử thi nổi dưới hồ Xuân Hương, gần căn nhà tím - nhà hàng Thanh Thủy và báo với cơ quan chức năng địa phương đưa xác người xấu số vào bờ.

Theo khám nghiệm của ngành chức năng, nạn nhân là nam giới, khoảng trên 40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân nên không xác định được danh tính. Thi thể nạn nhân đang trong thời kỳ bị phân hủy, có thể đã chết từ 2,3 ngày trước. Xác nạn nhân đã được chuyển đến nhà xác Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng để người thân liên hệ. Có nhiều lời đồn đại nạn nhân chết do bị đâm thủng tim khiến dư luận tại TP. Đà Lạt xôn xao. Ngành pháp y và công an địa phương xác định không có dấu hiệu của vụ án mạng. Nhiều khả năng đây là một vụ tự tử hoặc người đi câu cá bị chết đuối. Trước đó, vào các ngày 7-7, 4-10 và 19-10-2010, du khách và người dân TP. Đà Lạt cũng phát hiện ba trường hợp khác bị chết ở hồ Xuân Hương. Trong đó một xác chết nữ và một xác chết nam đều khoảng ngoài 30 tuổi đến nay vẫn chưa xác định được lai lịch. Một trường hợp được xác định ngay danh tính là ông Lê Thành Được (53 tuổi), công nhân thuộc Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt. Nạn nhân chết cách cơ quan công tác khoảng 200m. Ông Được được phát hiện chết trong tư thế đang mặc trang phục công nhân chiếu sáng, nằm gục chết tại một cây cầu phía cuối hồ, hai tay vẫn vịn thành cầu. Đại diện công ty này cho biết, ông Được thuộc bộ phận kiểm tra đèn chiếu sáng. Đêm trước đó, do có phiên trực, ông ngủ tại cơ quan, khoảng 4 giờ sáng thức dậy đi bộ thể dục quanh hồ kết hợp kiểm tra các đèn chiếu sáng ở khu vực này theo thói quen. Cơ quan chức năng kết luận ông Được tử vong do đột quỵ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=180280&mod=detnews&p=