Bốn thủ lĩnh của Proud Boys bị buộc tội liên quan đến bạo loạn Capitol

Bản cáo trạng của liên bang trình bày bằng chứng mới về cách các quan chức liên bang tin rằng các thành viên nhóm Proud Boys đã lên kế hoạch tấn công vào điện Capitol trong ngày 6/1.

Một số người được cho là thành viên của Proud Boys xông vào điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: AP

Bài liên quan

Hạ viện Mỹ hủy phiên họp trước lo ngại bạo động ở Điện Capitol

Mỹ phong tỏa Điện Capitol vì 'mối đe dọa an ninh bên ngoài'

Vụ bạo loạn Điện Capitol: FBI bắt nghi phạm nhờ 140.000 bức ảnh selfie

Cảnh sát Điện Capitol cảnh báo sẽ nổ súng vào kẻ quá khích

Bốn người nhà lãnh đạo của Proud Boys đã bị buộc tội gây ra bạo loạn của Mỹ. Trong một bản cáo trạng được công bố vào thứ Sáu (19/3), các quan chức liên bang đã đưa ra các bằng chứng mới về việc các thành viên nhóm đã lên kế hoạch và thực hiện một cuộc tấn công phối hợp để ngăn chặn Quốc hội chứng nhận Chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden.

Ông Ethan Nordean và Joseph Bigss, hai trong số bốn bị cáo đã bị bắt giữ vài tuần trước vì các tội danh riêng biệt nhưng liên quan tới vụ bạo loạn. Bản cáo trạng mới cũng buộc tội 2 ông Zachary Rehl và Charles Donohoe.

Ông Nordean, 30 tuổi, là chủ tịch của nhóm Proud Boys và là thành viên của Hội đồng Elders quốc gia. Ông Biggs, 37 tuổi, là một nhà tổ chức các phong trào của tổ chức này. Ông Rehl, 35 tuổi, và ông Donohoe, 33 tuổi, là chủ tịch của nhóm Prouds Boys tại Philadelphia và North Carolina.

Cuộc bạo loạn đã dẫn đến cái chết của năm người, bao gồm một sĩ quan cảnh sát Capitol.

Cho đến nay, ít nhất 19 nhà lãnh đạo, các thành viên hoặc cộng sự của nhóm Proud Boys đã bị buộc tội tại Tòa án Liên bang với các tội danh liên quan đến bạo loạn. Bản cáo trạng mới nhất cho thấy các thành viên của nhóm đã lập kế hoạch trước cho vụ bạo loạn, với hơn 60 người đã tham gia vào một kênh chat được mã hóa 1 ngày trước khi vụ việc diễn ra.

Nhóm này đã bỏ kênh liên lạc cũ sau khi cảnh sát bắt giữ nhà lãnh đạo hàng đầu của nhóm, Henry "Enrique" Tarrio.

Ông Tarrio đã bị bắt vào ngày 4/1 và bị buộc tội phá hoại một biểu ngữ ủng hộ Black Lives Matter tại một nhà thờ của người da màu trong cuộc biểu tình vào tháng 12 năm ngoái. Ông được lệnh không được tới Washington DC.

Ông đã không bị buộc tội liên quan đến các cuộc bạo loạn, nhưng bản cáo trạng mới nhất có nhắc tới ông với tư cách là chủ tịch của Proud Boys. Nhóm này thường xuyên tham gia vào các cuộc ẩu đả trên đường phố với các nhà hoạt động phản đối chủ nghĩa phát xít.

Các thành viên của nhóm đã gặp nhau tại Đài tưởng niệm Washington khoảng 10 giờ sáng tại địa phương (khoảng 2: 00gmt) vào ngày 6/1 và diễu hành đến thủ đô truớc khi ông Donald Trump tiến hành cuộc vận động ở gần Nhà Trắng.

Khoảng hai giờ sau, ngay trước khi Quốc hội triệu tập một phiên họp chung để chứng nhận kết quả bầu cử, một nhóm các thành viên của Proud Boys cùng một nhóm người vi phạm đã vượt qua hàng rào của điện Capitol, bản cáo trạng nói. Một số cũng bước vào tòa nhà Capitol sau khi đám đông đập vỡ cửa sổ và phá cửa.

Các công tố viên đã cho biết các thành viên đã được nhóm sắp xếp để giao tiếp bằng cách sử dụng các tần số cụ thể trên radio baofeng. Các thiết bị do Trung Quốc sản xuất có thể được lập trình để sử dụng trên hàng trăm tần số, khiến chúng khó có thể bị người ngoài nghe lén.

Sau khi bị bắt giữ ông Tarrio, ông Donohoe bày tỏ lo ngại rằng thông tin liên lạc được mã hóa của họ có thể bị "xâm nhập" khi cảnh sát tìm kiếm điện thoại của Chủ tịch nhóm, theo bản cáo trạng mới.

Trong một bài đăng ngày 4/1 trên một kênh mới được tạo, ông Donohoe đã cảnh báo các thành viên rằng họ có thể "bị buộc tội" và viết "Hãy dừng lại mọi thứ ngay lập tức", bản cáo trạng cho biết.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bon-thu-linh-cua-proud-boys-bi-buoc-toi-lien-quan-den-bao-loan-capitol-post124089.html