Bốn nàng tiên là ai mà khiến cư dân mạng mê mệt?

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh bức tranh bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông với phiên bản cực mới.

Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông thực chất là bốn nhân vật trong bài đọc Chuyện bốn mùa ngày xưa (sách Tiếng Việt lớp 2) được mọi người yêu thích. Với những hình ảnh tuyệt đẹp, thông điệp ý nghĩa từ trong câu chuyện khiến bạn trẻ nào cũng mê mẩn với những nàng tiên xinh xắn.

Bốn nàng tiên Xuân Hạ Thu Đông và bà cụ

Thế nhưng, bằng chính sự sáng tạo tuyệt vời của mình, cộng đồng mạng đã cho bốn cô tiên được “nâng cấp” từ ngoại hình, quần áo và cả nhan sắc qua những nét vẽ độc đáo.

Khi nhìn thấy những hình ảnh giản dị trong sách giáo khoa cải cách, bạn Nguyên Hạnh (Suzu Studio) tiếc nuối vì phiên bản ngày xưa không còn sử dụng. Vì thế, các thành viên trong nhóm đã cố gắng “thay áo mới” cho bốn cô tiên và hoàn thành nó trong vòng 1 ngày. Qua nét vẽ của nhóm bạn, phiên bản mới được hoàn chỉnh hơn về mặt chi tiết, nền da, lớp trang điểm cũng được cải thiện.

“Với mình, bản gốc vẫn là đỉnh nhất vì lưu giữ biết bao kỉ niệm của tuổi thơ” – Nguyên Hạnh chia sẻ.

Không chỉ thế, nhiều bạn bè mê mẩn hình tượng bốn nàng tiên từ bé, vì thế cũng muốn tái hiện lại theo một chiều hướng hiện đại hơn. Quan trọng nhất là thể hiện tính cách khác biệt của từng nhân vật trong từng bức ảnh như nét đặc trưng riêng của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu Đông.

Cộng cồng mạng bày tỏ, điều khó nhất trong bộ tranh chính là tìm họa tiết trang trí cho trang phục vì bốn mùa trong năm không được phân chia rõ ràng. Vì vậy, việc thể hiện nét đặc trưng của từng mùa để vẽ hơi khó khăn một chút. Bên cạnh đó, có những bức ảnh chế khiến ai vừa nhìn thấy cũng phải bật cười.

Những bức tranh này có gợi cho bạn một chút ký ức nào không?

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/bon-nang-tien-la-ai-ma-khien-cu-dan-mang-me-met-202403222023248612.html