Bốn lễ hội không thể bỏ qua khi đến Nhật, Hàn, Đài Loan mùa đông

Tờ The New York Times giới thiệu 4 lễ hội đặc sắc diễn ra vào mùa đông tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Với nhiều người thì niềm vui mùa đông là được ra ngoài trượt tuyết, nhưng châu Á không chỉ có vậy. Du khách đến đây còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.

Lễ hội câu cá hồi Hwacheon

Cơ hội bắt được cá hồi núi (sancheoneo) từ một dòng sông đóng băng thu hút hàng nghìn du khách đến hạt Hwacheon của Hàn Quốc tham gia lễ hội câu cá mỗi năm. Năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 6 - 28.1 để tôn vinh loài cá được yêu mến tại địa phương.

Người tham gia chỉ cần mua mồi nhựa và cột cố định, sau đó tìm đến một trong số các lỗ được đục sẵn trên dòng sông đóng băng tiến hành câu. Lượng cá dồi dào cùng lời khuyên từ chuyên gia khiến ngay cả dân nghiệp dư cũng có thể có thu hoạch.

Bất kể tham gia hay không, du khách vẫn thưởng thức được cá hồi chiên, nướng hoặc làm sashimi kèm bia địa phương bán tại loạt quán ăn dã chiến dựng dọc theo khu vực câu.

Tại lễ hội còn có hoạt động thể thao mùa đông như trượt tuyết, đá bóng tuyết, trượt bằng xe lòng máng. Người dũng cảm nên thử ngâm mình dưới dòng nước lạnh giá, còn ai thích khô ráo có thể đi bộ ngắm loạt công trình được tạo tác từ băng.

Lễ hội Yamayaki Wakakusa

Cố đô Nara của Nhật Bản xua tan bóng đêm của mùa đông bằng cách "đốt" cả một ngọn núi.

Theo truyền thống kéo dài hơn 250 năm qua, trước hết một màn pháo hoa ấn tượng sẽ diễn ra, sau đó hồi kèn vang lên báo hiệu cho lính cứu hỏa đốt số cỏ khô trên núi Wakakusa tại công viên Nara. Không ai biết chính xác truyền thống này bắt nguồn từ đâu, có người nói bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ giữa hai gia tộc, một giả thuyết khác cho rằng đây là nghi thức phong ấn hồn ma trong ngôi mộ trên đỉnh núi.

Ngọn lửa có thể cháy suốt 1 tiếng đồng hồ tùy thuộc điều kiện thời tiết, khắp thành phố đều nhìn thấy. Ngắm cảnh từ đền hoặc công trình lịch sử như cung điện Heijo là lý tưởng nhất.

Trước lễ hội Yamayaki Wakakusa sẽ có nhiều hoạt động quy mô nhỏ hơn diễn ra cả ngày, chẳng hạn thi ném bánh, biểu diễn âm nhạc, diễu hành mặc trang phục xưa.

Năm nay lễ hội diễn ra vào ngày 27.1 với điều kiện thời tiết không quá lạnh.

Lễ hội tuyết Sapporo

Trong một tuần vào tháng 2 hằng năm, thành phố Sapporo trên đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản sẽ tổ chức lễ hội tuyết với hoạt động điêu khắc từ băng và tuyết, thể thao, ẩm thực.

Từ khởi đầu khiêm tốn vào năm 1950 khi một nhóm học sinh trung học tạo ra 6 tác phẩm điêu khắc, ngày nay lễ hội thường có khoảng 200 tác phẩm đủ mọi kích thước đặt tại công viên Odori, từ công trình nổi tiếng đến nhân vật anime.

Du khách có thể lên đài quan sát trên tháp truyền hình Sapporo để nhìn được tất cả tác phẩm. Xung quanh tòa tháp là thiên đường ăn uống không nên bỏ qua.

Bên trong công viên Odori, trung tâm thể thao Tsudome đem lại nhiều hoạt động cho mọi lứa tuổi như trượt tuyết, trượt ống.

Năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 4 - 11.2.

Lễ hội đốt pháo Hàm Đan

Khác với khung cảnh hàng nghìn chiếc đèn lồng thả lên bầu trời đêm vô cùng thanh bình ở miền Bắc Đài Loan, thành phố Đài Đông ở miền Nam kết thúc Tết Nguyên đán truyền thống bằng lễ hội đốt pháo ồn ào và rực rỡ vào ngày 15 tháng giêng.

Tại lễ hội, một thanh niên sẽ đóng vai nhân vật Hàm Đan. Người này đầu quấn khăn đỏ đại diện lửa, mặt vẽ nhiều màu sắc mang ý nghĩa sức mạnh vô song, cởi trần thể hiện sự dũng cảm, trước ngực đeo bùa hoặc phù cầu bình an cho mọi người, không mang giày mang ý nghĩa nỗ lực tiến lên, không sợ nguy hiểm. Những người tham gia cũng đeo kính bảo hộ, dùng khăn ướt để che miệng và mũi khỏi khói; đốt bó pháo rồi ném về phía thanh niên kia.

Theo Đạo giáo, nguyên bản nhân vật Hàm Đan là một vị tướng thời Thương tên Triệu Công Minh, sau khi chết được phong thần tài. Tín ngưỡng dân gian tin rằng thần tài không thích cái lạnh nên người dân tổ chức lễ đốt pháo để mang lại sự ấm áp và làm hài lòng ông.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bon-le-hoi-khong-the-bo-qua-khi-den-nhat-han-dai-loan-mua-dong-212776.html