Bốn cơn bão 'bủa vây' Bắc Mỹ

Mới đây, vệ tinh đã ghi lại hình ảnh 4 cơn bão khác nhau đang khuấy động trên bầu trời Bắc Mỹ, khi khu vực này gần đạt đến đỉnh điểm của mùa bão.

Bốn cơn bão trong hình ảnh vệ tinh của NASA.

Bốn cơn bão trong hình ảnh vệ tinh của NASA.

Vệ tinh Môi trường Hoạt động Địa tĩnh 16 (GOES-16) của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia (NOAA) đã chụp được bão Grace và Linda, cùng các cơn bão nhiệt đới Fred và Henri. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy những luồng khói cuộn xoáy trên khắp miền Tây nước Mỹ do một số đám cháy lớn ở California.

Các quan chức NASA cho biết: “Tốc độ hoạt động của bão xung quanh Bắc Mỹ thường tăng nhanh vào giữa đến cuối mùa hè khi nước biển ấm lên. Từ đó, khiến các xoáy thuận nhiệt đới dễ dàng phát triển và mạnh lên. Tháng 8 năm nay không phải là ngoại lệ. Thực tế, nhiều hoạt động bão đã xảy ra sớm hơn bình thường trong năm”.

Sử dụng Máy chụp đường cơ sở nâng cao (ABI), GOES-16 đã ghi lại hình ảnh 4 cơn bão ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Bão Grace đã gây mưa lớn và lũ lụt ở Haiti và Cộng hòa Dominica. Sau đó, nó tiếp tục hướng về bán đảo Yucatan của Mexico, di chuyển về phía Tây với tốc độ 24 km/h.

Trong khi đó, bão nhiệt đới Fred, đổ bộ vào vùng Panhandle của Florida (Mỹ) vào ngày 16/8. Cơn bão kèm mưa lớn và gió mạnh, gây lũ lụt và lốc xoáy. Khi đổ bộ vào Florida, sức gió được ghi nhận là 105 km/h.

Cơn bão Henri xuất hiện gần Bermuda trong hình ảnh vệ tinh. Các nhà dự báo cho biết, Henri đang đi về phía Đông Bắc Mỹ và có thể ảnh hưởng đến bờ biển vào cuối tuần này.

“Từ đầu tuần trước, các điều kiện trở nên đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển của xoáy thuận nhiệt đới ở lưu vực Đông Thái Bình Dương và Đại Tây Dương”, Patrick Duran - chuyên gia về bão tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Marshall của NASA ở Alabama, cho biết.

Cơn bão thứ 4 - Linda, được xác định là có cường độ mạnh. Đây còn được gọi là bão hình khuyên, nằm ở Đông Thái Bình Dương. Linda đạt trạng thái bão vào ngày 12/8 và vẫn mạnh trong vài ngày sau đó. Trong khi vẫn ở trên biển, không gần đất liền, sức gió của cơn bão Linda lên tới 209 km/h, khiến nó trở thành cơn bão cấp 4.

Bão hình khuyên có đặc điểm chung là mắt rộng, đối xứng. Bao quanh đó là mây đối lưu dày, đồng nhất thành hình dạng giống chiếc nhẫn và thường tương đối thiếu những dải mây mưa rời rạc.

Các loại bão này có xu hướng mạnh hơn đáng kể và duy trì cường độ cực đại lâu hơn xoáy thuận nhiệt đới khác. Bởi, theo ông Charles Helms - nhà khoa học tại Trung tâm Chuyến bay Không gian Goddard của NASA ở Maryland, cấu trúc hình khuyên khiến những cơn bão này có khả năng chống chịu tốt hơn với các tác động tiêu cực ở điều kiện bất lợi, như nhiệt độ đại dương thấp hoặc sức cắt gió lớn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/bon-con-bao-bua-vay-bac-my-nWUefP77R.html