Bom nổ trên đường đua marathon Mỹ, 3 người chết, 140 bị thương

(GD&TĐ) - Sáng 16/4 (theo giờ Việt Nam) hai vụ bom nổ gần như đồng thời làm rung chuyển thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ), 3 người chết, trên 140 người bị thương. Điều dư luận hết sức lo ngại rằng bom nổ không xa vạch cán đích của đường đua marathon, khi phần lớn VĐV vừa hoàn thành cuộc đua Marathon Boston danh tiếng. Đây là vụ khủng bố lớn nhất sau vụ 11/9.

* Bắt nghi phạm người Ả rập

* Một VĐV Việt Nam 38 tuổi ở TP HCM có tham gia cuộc thi

Vụ nổ kinh hoàng

Marathon Boston - một trong 5 cuộc đua marathon danh tiếng nhất thế giới đã kết thúc bằng bi kịch. Theo báo cáo trên trang web chính thức của cuộc thi, có 27 ngàn vận động viên tham gia.

Theo AP, hai tiếng nổ vang lên vào lúc 14h50 (theo giờ Boston) khi hàng chục ngàn vận động viên tham dự giải Marathon Boston lần thứ 117. Vụ nổ đã hất tung mọi người khỏi mặt đất, cửa kính các khu nhà lân cận vỡ vụn, khói bốc lên nghi ngút trên quảng trường Copley, xe cứu thương hú còi chạy loạn xạ. Một bức trang hoảng loạn, chết chóc trên đường phố Boston.

Sau đó, kênh truyền hình Fox News đưa tin vụ nổ thứ 3 tại thư viện quốc gia mang tên J.F Kennedy làm một số người bị thương.

Fox News khẳng định, số người chết và bị thương chắc chắn sẽ tăng lên. 2 người chết theo thông báo được ghi nhận trong bệnh viện, còn số người chết tại hiện trường chưa được thống kê.

Ngay lập tức công tác an ninh tại Boston được tăng cường. Cơ quan an ninh đã sơ tán người dân ra khỏi hiện trường vụ nổ. Điện thoại di động trên toàn thành phố bị cắt để tránh những vụ nổ mới có thể xảy ra. Các biện pháp an ninh đối với nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Plymouth cách Boston 70 km về phía nam cũng được thắt chặt. Chính quyền Mỹ áp đặt một vùng cấm bay với bán kính 5,6 km. Trên Twitter, Sở cảnh sát kêu gọi người dân không tụ tập đông người nơi công cộng, nhất là ở hiện trường vụ nổ.

Các thành phố khác của Mỹ như San Francisco, New York hay thủ đô Washington an ninh cũng được thắt chặt và đặt trong tình trạng báo động cao.

VOA trích nguồn tin từ cơ quan an ninh cho biết, nhà chức trách đã tìm được 3 thiết bị gây nổ khác chưa được kích nổ tại đường St.James và ở thành phố Newton, gần Boston. Đội tháo gỡ bom mìn đang kiểm tra các túi xách và bao bì bỏ lại trên hiện trường vụ nổ. Mọi hoạt động trong thành phố Boston, trong đó có trận đấu hokey giữa đội “Boston Bruins” và “Ottawa Senators” bị hủy bỏ.

An ninh Mỹ đến hồi báo động

Sau vụ nổ kép tại cuộc thi marathon Boston, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng “chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm và buộc chúng phải chịu trách nhiệm”.

Ngày 13/9/2012, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh tăng cường an ninh ở tất cả các phải bộ ngoại giao, đại sứ quán của Mỹ khắp nơi trên thế giới. Đó là lúc lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi và các nơi khác bị tấn công dữ dội.

Tuy nhiên, vụ đánh bom liên hoàn tại Boston lần này mang tính chất hoàn toàn khác. Như vụ 11/9 làm hàng ngàn người Mỹ bị thiệt mạng ngay tại New York, vụ khủng bố ở Boston là hồi chuông báo động cho tình hình an ninh ở ngay trung tâm nước Mỹ. Kênh truyền hình New Fox dẫn nguồn tin từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) khẳng định đây là vụ khủng bố. Giám đốc FBI Robert Mueller và Cục trưởng Cục An ninh nội địa Janet Napolitano đã báo cáo với Tổng thống Barack Obama về vụ đánh bom và tiến trình điều tra của các cơ quan chức năng. Trong một thông điệp gửi đến nhân dân Mỹ qua vụ đánh bom ở Boston, Tổng thống Obama cam kết sẽ trừng phạt những kẻ tổ chức đánh bom. Ông Obama chỉ thị cho các cơ quan an ninh và chính quyền địa phương thắt chặt an ninh trên toàn lãnh thổ Mỹ.

Bao năm qua, người Mỹ vẫn tự coi lãnh thổ của họ là nơi an toàn nhất, vậy mà...

Thủ đô Somalia rung chuyển vì bom

34 người chết và nhiều người bị thương sau loạt vụ đánh bom rung chuyển thủ đô Mogadishu, trong đó có vụ đánh bom vào một phòng xử án. Nhóm nổi dậy Al-Shabab nhận tránh nhiệm tấn công.ượng Hải (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Yangon (Myanmar)…

Cảnh sát Boston đã bắt giữ một thanh niên 20 tuổi, quốc tịch Ả Rập, nghi phạm đầu tiên trong vụ đánh bom đẫm máu ở giải chạy marathon Boston, gây chấn động nước Mỹ.

Hiện nghi phạm này đang bị tạm giữ và Cục điều tra Liên bang Mỹ đang điều tra động cơ, thu thập chứng cứ, cũng như những đồng phạm đứng sau vụ việc này. Cảnh sát phát hiện nghi phạm, chưa được xác định danh tính này, khi hắn đến sơ cứu vết thương tại một bệnh viện phụ nữ Brigham, Boston. Vụ nổ đã khiến hắn bị thương ở chân. Hiện cảnh sát cũng đã thu giữ quần áo của nghi phạm này để tìm kiếm thêm chứng cứ phạm tội.

Trong danh sách vận động viên đăng ký tham dự cuộc thi marathon ở Boston, bang Massachusetts hôm 15/4 có một người Việt Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tên đăng ký của người này là "Ho Van, Dung V", 38 tuổi, là nam giới. Anh này mang số hiệu 25957, xuất phát ở lượt/làn 3/9.

Ông Nguyễn Trọng Hổ, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho biết không có vận động viên Việt Nam tham dự cuộc đua marathon Boston qua ngạch "chính thức".

Duy Long (TH)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/201304/Bom-no-tren-duong-dua-marathon-My-3-nguoi-chet-140-bi-thuong-1968454/