Bộ Y tế ký hợp tác với AstraZeneca Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa, phát hiện bệnh sớm

Theo Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngày 8/3, Bộ Y tế và AstraZeneca Việt Nam sẽ phối hợp cùng các đối tác nhằm thúc đẩy việc triển khai các chương trình đang tiếp diễn và các chương trình mới, với mục tiêu nâng cao nhận thức về bệnh tật, phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm.

Ngày 8/3 tại Bộ Y tế đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế và AstraZeneca Việt Nam dưới sự chứng kiến của PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Leon Wang, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn AstraZeneca.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay trong thời gian qua, ngành Y tế Việt Nam đã tập trung thực hiện nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phòng chống đại dịch COVID-19, cùng cả nước vượt qua những thách thức chưa từng có tiền lệ.

Trải qua các đợt dịch với mức độ gia tăng về tính phức tạp và khó khăn, cho đến nay hệ thống y tế Việt Nam đã cho thấy khả năng ứng phó và chống chịu để khống chế đẩy lùi dịch bệnh, từng bước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, thực tế công tác phòng chống dịch vừa qua cho thấy hệ thống y tế bị ảnh hưởng nặng nề trước sự tấn công của dịch bệnh song hành với những thách thức vốn dĩ từ trước như gánh nặng bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số, sự hạn chế của năng lực y tế cơ sở, thiếu hụt nhân viên y tế…

Để hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân nằm trong Mục tiêu phát triển bền vững SDG mà Chính phủ đã cam kết thực hiện, hệ thống y tế Việt Nam cần được tăng cường toàn diện, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, hướng đến một hệ thống công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của toàn thể nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế; Ông Leon Wang, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn AstraZeneca, Ngài Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Hà Nội; Ngài Ann Mawe, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Hà Nội chứng kiến TS Đặng Quang Tấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thay mặt Bộ Y tế và ông Nitin Kapoor - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, AstraZeneca đã đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam trong nhiều năm qua nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực của hệ thống y tế, và đẩy mạnh phát triển bền vững. Đặc biệt trong thời gian qua, Tập đoàn đã có vai trò và đóng góp quan trọng giúp Việt Nam triển khai thành công chiến lược vaccine, kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả COVID-19.

Nhấn mạnh lễ ký bản ghi nhớ ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong việc thiết lập sự tin tưởng và hợp tác giữa hai bên, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ hy vọng trên tinh thần hợp tác và cam kết mạnh mẽ, các bên sẽ cùng nhau làm việc để triển khai các hoạt động hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tại buổi lễ, ông Leon Wang - Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn AstraZeneca cho biết, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu đã cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ và xây dựng một hệ thống y tế bền vững và có sức chống chịu bền bỉ. Đây là một mục tiêu chung đòi hỏi sự phối hợp của các đối tác công-tư, liên ngành và đa quốc gia.

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Y tế và AstraZeneca sẽ phối hợp cùng các đối tác nhằm thúc đẩy việc triển khai cả những chương trình đang tiếp diễn và các chương trình mới, với mục tiêu nâng cao nhận thức về bệnh tật, phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm.

"Đội ngũ AstraZeneca tại Việt Nam và trên toàn thế giới sẽ luôn giữ vững cam kết xây dựng một tương lai bền vững với Việt Nam và Bản ghi nhớ hôm nay là một cột mốc lịch sử trên hành trình ý nghĩa này"- ông Leon Wang nói.

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Y tế và AstraZeneca sẽ phối hợp cùng các đối tác nhằm thúc đẩy việc triển khai cả những chương trình đang tiếp diễn và các chương trình mới, với mục tiêu nâng cao nhận thức về bệnh tật, phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm.

Trong số đó bao gồm Chương trình Vì Lá Phổi Khỏe nhằm giúp cải thiện việc chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và ung thư phổi; chương trình Sức khỏe Thanh Thiếu Niên giúp giới trẻ xây dựng lối sống lành mạnh, dự phòng sớm các bệnh không lây nhiễm; chương trình CAREME – Yêu lấy Mình nhằm củng cố hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Tim mạch – Thận – Chuyển hóa; Chương trình hợp tác vì Tính bền vững và Khả năng chống chịu của Hệ thống y tế Việt Nam – giai đoạn 2; Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam; …

Thái Bình- ảnh Trần Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-ky-hop-tac-voi-astrazeneca-viet-nam-nham-nang-cao-nhan-thuc-phong-ngua-phat-hien-benh-som-169230308150248804.htm