Bộ Xây dựng bán cổ phiếu doanh nghiệp với giá gấp 3 thị trường

Bộ Xây dựng đã đấu giá thành công hơn 13,2 triệu cổ phiếu SHG của Tổng CTCP Sông Hồng với giá 10.500 đồng/đơn vị cho một tổ chức và một cá nhân trong nước, thu về 139 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đăng ký bán đấu giá cổ phần của Tổng CTCP Sông Hồng do Bộ Xây dựng sở hữu.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã đấu giá thành công hơn 13,2 triệu cổ phiếu SHG với giá 10.500 đồng/đơn vị, bằng mức giá khởi điểm. Sau giao dịch, Bộ Xây dựng thu về hơn 139 tỷ đồng và không còn là cổ đông tại Tổng công ty Sông Hồng.

Đợt đấu giá ghi nhận 2 nhà đầu tư trong nước (gồm một tổ chức và một cá nhân) mua vào toàn bộ lượng cổ phiếu trên.

Đáng chú ý, trên thị trường, cổ phiếu SHG đã tăng hết biên độ tại phiên 22/12 lên 3.100 đồng/đơn vị. Như vậy, mức giá của thương vụ này cao hơn 3 lần giá thị trường.

Từ cuối tháng 9 đến nay, cổ phiếu SHG luôn đứng yên ở vùng 2.000-2.500 đồng do không có thanh khoản. Cổ phiếu này cũng bị hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào thứ sáu do âm vốn chủ sở hữu và 2 năm tài chính liên tiếp gần đây không tổ chức đại hội cổ đông).

 Cổ phiếu SHG đang thuộc diện bị hạn chế giao dịch. Ảnh: DNSE.

Cổ phiếu SHG đang thuộc diện bị hạn chế giao dịch. Ảnh: DNSE.

Bộ Xây dựng đại diện Nhà nước sở hữu 49,04% vốn tại Tổng công ty Sông Hồng. Cơ quan này từng muốn thoái sạch phần vốn tại đây vào cuối năm 2020 với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phiếu nhưng không thành.

Tổng Công ty Sông Hồng kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Công ty này từng tham gia nhiều công trình lớn như Sân bay Nội Bài (Hà Nội), Nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ), Sân bay Sao Vàng ( Thanh Hóa), Nhà thi đấu đa năng Đà Nẵng, khu nhà máy chính và khu hành chính thuộc Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) hay các dự án căn hộ chung cư ở Hà Nội.

Năm 2009, doanh nghiệp chào bán lần đầu ra công chúng gần 7 triệu cổ phần. Giai đoạn 2008-2010, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên tục tăng trưởng. Doanh thu của công ty năm 2010 lập kỷ lục hơn 3.900 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ soát xét công bố hồi tháng 11, Tổng CTCP Sông Hồng ghi nhận doanh thu nửa đầu năm 2023 chỉ hơn 3,86 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 26,9 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của Sông Hồng tại thời điểm 30/6 đạt 1.293 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm âm 987 tỷ đồng, nợ phải trả 1.972 tỷ đồng. Trong vòng một thập kỷ qua, công ty có đến 9 năm kinh doanh thua lỗ.

Minh Khánh

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-xay-dung-ban-co-phieu-doanh-nghiep-voi-gia-gap-3-thi-truong-post1450692.html