Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ra quân huấn luyện

Ngày 1-3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024, kết hợp phát động phong trào thi đua trong huấn luyện chiến đấu và Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Là đơn vị lấy nhiệm vụ “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện, năm 2023, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của trên. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Trong đợt thi đua huấn luyện năm nay, Vùng Cảnh sát biển 4 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; huấn luyện đơn tàu, biên đội, chiến thuật hiệp đồng với các lực lượng trong điều kiện khí hậu, thời tiết phức tạp, sát với các phương án đã được xây dựng; diễn tập Chỉ huy - Cơ quan, luyện tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện. Coi trọng huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa và các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện theo quy định. Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin hiện đại; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, hoàn thành tốt các nội dung, tiến trình kế hoạch huấn luyện. Xây dựng Bộ tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng nhân dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện chiến đấu năm 2024 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối” và Đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Dưới đây là một số hình ảnh ra quân huấn luyện của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4:

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Đại tá Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ.

Tin, ảnh: KHÁNH NHÂN - VĂN MẪN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-ra-quan-huan-luyen-766950