Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3 gặp mặt báo chí đầu năm 2024

(ABO) Chiều 9-1, tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3 phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 và Đoàn trinh sát số 2 Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2024.

Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3; lãnh đạo Ban Tuyên giáo; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành trên địa bàn Vùng 3 quản lý (từ tỉnh Phú Yên đến Trà Vinh).

Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đối với công tác tuyên truyền; chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp và huy động được sự ủng hộ vào cuộc của toàn hệ thống chính trị các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ, nhất là các tỉnh, thành giáp biển.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo và xây dựng ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Để làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền hiệu quả về biển, đảo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cộng tác viên của vùng về những kiến thức, kỹ năng viết tin, bài… Tổ chức cho đội ngũ phóng viên thâm nhập thực tế các hoạt động của đơn vị và tham gia cùng các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo; thường xuyên duy trì có nền nếp việc cung cấp, trao đổi thông tin hai chiều để kịp thời thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của các địa phương và Trung ương.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Năm 2023, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với 54 cơ quan truyền thông trên địa bàn triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền. Các nội dung tuyên truyền đều bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời các hoạt động của đơn vị, góp phần quan trọng cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật quốc tế và của Việt Nam về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi hành nghề trên biển, đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống. Các đơn vị cũng đã tuyên truyền phản ánh kịp thời về hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; phối hợp tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và các Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tạo sức lan tỏa trên địa bàn của 9 tỉnh, thành.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao Giấy khen cho các tập thể.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo 16 cơ quan báo chí trên địa bàn triển khai xây dựng chuyên mục và chuyên trang: “Vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo”.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao Giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng Giấy khen cho 28 tập thể, 50 cá nhân thuộc các cơ quan tuyên giáo, báo chí trên địa bàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, lực lượng Cảnh sát biển năm 2023.

HÀ NAM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202401/bo-tu-lenh-canh-sat-bien-3-gap-mat-bao-chi-dau-nam-2024-1000627/