Bộ trưởng Tài chính Phần Lan xin lỗi vì phát ngôn phản cảm 15 năm trước

Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Riikka Purra mới đây đã phải xin lỗi sau khi bị phát hiện từng đưa ra những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc vào năm 2008…

Nữ Bộ trưởng Tài chính Phần Lan xin lỗi vì những bình luận đã đưa ra từ 15 năm trước

Nữ Bộ trưởng Tài chính Phần Lan xin lỗi vì những bình luận đã đưa ra từ 15 năm trước

“Tôi xin lỗi vì những bình luận ngu ngốc mà tôi đã đưa ra 15 năm trước trên mạng xã hội cũng như tác hại và sự khó chịu mà chúng gây ra. Tôi không phải là người hoàn hảo. Tôi đã phạm sai lầm!” - bà Purra, nhà lãnh đạo của Đảng Phần Lan viết trên Twitter ngày 11-7. Bà nói thêm: “Nếu đưa ra khỏi ngữ cảnh để đánh giá trong hiện tại, một số đoạn văn bản thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi không chấp nhận bạo lực, phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào”.

Động thái mới nhất này liên quan đến một bài đăng được ghi lại trên trang web lưu trữ kỹ thuật số “Wayback Machine” với tên người dùng “Riikka”, trong đó bài viết đã sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và chống người nhập cư để mô tả chủ nghĩa đa văn hóa ở Tây Ban Nha. Trong một cuộc họp báo chung do Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Phần Lan chủ trì ngày 12-7, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết: “Tôi muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng, không có sự khoan nhượng đối với hành vi phân biệt chủng tộc. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phân biệt đối xử nào đối với mọi người dưới bất kỳ hình thức nào”. Nhưng Thủ tướng Orpo nói thêm, ông vẫn tin và ủng hộ Bộ trưởng Purra. Khi được hỏi liệu chính phủ có nguy cơ sụp đổ hay không, Thủ tướng Phần Lan khẳng định ông không cần phải nghĩ về điều đó vì bà Purra đã nói lời xin lỗi.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 4-2023, Đảng Phần Lan của bà Purra đã giành vị trí thứ hai, xếp sau Đảng Liên minh quốc gia của ông Petteri Orpo. Thủ tướng Orpo được nhiều người coi là một nhà điều hành chính trị đáng tin cậy và đã có động thái chiến lược, đó là quyết định liên minh với Đảng Phần Lan để thành lập chính phủ. Đảng Phần Lan chủ trương thúc đẩy đường lối “Phần Lan trên hết”, ủng hộ mạnh mẽ các lập trường chống EU và chống nhập cư. Các nhà lãnh đạo của đảng này, kể cả Chủ tịch hiện tại là bà Riikka Purra, từ lâu đã nổi tiếng với những phát biểu nghiêng về dân túy. Ngay sau khi liên minh mới được công bố vào ngày 16-6, những phát ngôn gây sốc của những nhà lãnh đạo đảng này bắt đầu được đào xới lại.

Chỉ trong vài tuần qua, chính phủ Phần Lan chứng kiến 2 vụ bê bối liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc mà cả 2 trường hợp đều là thành viên của Đảng Phần Lan. Ngày 30-6, Đảng Phần Lan cho biết, ông Vilhelm Junnila - Bộ trưởng Kinh tế đã từ chức sau 10 ngày được bổ nhiệm vì các phát ngôn có liên hệ tới Đức quốc xã. Trong phát biểu tại một sự kiện tranh cử ngày 10-3, ông Junnila đã có câu đùa so sánh cách phát âm con số này với hai chữ H trong câu chào Hitler (Heil Hitler). Ông đã bày tỏ xin lỗi vì lựa chọn ngôn từ không phù hợp và thừa nhận rằng đây là một câu đùa không nên. Mặc dù ngày 28-6, Bộ trưởng Junnila đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, nhưng ông vẫn tuyên bố từ chức với lý do: “Để chính phủ tiếp tục hoạt động và vì uy tín của Phần Lan, tôi thấy không thể tiếp tục đảm nhận cương vị Bộ trưởng”.

Các chuyên gia cho rằng, chính phủ mới ở Phần Lan có một nền tảng đầy tham vọng nhằm cắt giảm nợ công và cải cách thị trường lao động, Thủ tướng Orpo vẫn còn một số việc phải làm để chứng minh với cử tri về quyết định liên minh với Đảng Phần Lan. Cùng với đó, động thái tiếp theo của Bộ trưởng Purra có thể rất quan trọng. “Triển vọng của chính phủ mới ở một mức độ nào đó phụ thuộc vào việc bà Purra sẵn sàng tránh xa sự phân biệt chủng tộc, ngay cả khi phải trả giá bằng việc tự làm bẽ mặt mình” - ông Teivo Teivainen, nhà khoa học chính trị tại Đại học Helsinki nhận định.

Theo Politico

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-truong-tai-chinh-phan-lan-xin-loi-vi-phat-ngon-phan-cam-15-nam-truoc-post545928.antd