Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Pháp điện đàm

Pháp vừa bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Paris bày tỏ sẵn sàng tổ chức đối thoại về Ukraine hoặc thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra, khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước có cuộc trao đổi ngày 3/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: France24)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo về cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng: “Sự sẵn sàng đối thoại về Ukraine đã được ghi nhận” trong cuộc gọi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

Thông cáo cũng cho biết, điểm khởi đầu để thảo luận có thể là cuộc đàm phán năm 2022 giữa Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc mà không có kết quả.

“Điều đó không đúng. Không có khoảnh khắc nào chúng tôi thể hiện bất kỳ sự sẵn sàng đối thoại hay đàm phán nào về Ukraine hay bất cứ điều gì tương tự”, Reuters dẫn nguồn tin Chính phủ Pháp cho biết.

Thông cáo của Pháp về cuộc điện đàm cho biết hai Bộ trưởng tập trung thảo luận về mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng sau cuộc tấn công ở Mátxcơva gần đây.

Thông cáo từ phía Nga còn nói rằng bất kỳ ý tưởng nào về việc tổ chức một hội nghị ở Thụy Sĩ để đạt được hòa bình ở Ukraine đều "vô nghĩa" nếu Nga không tham gia. Kiev đề xuất "hội nghị thượng đỉnh thế giới" nhưng cho biết Nga sẽ không được mời.

Quan hệ Pháp-Nga xấu đi trong những tháng gần đây khi Paris tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm việc ký kết hiệp định an ninh song phương dài hạn và hứa gửi thêm tên lửa hành trình tầm xa.

Tổng thống Emmanuel Macron có quan điểm cứng rắn hơn đối với Nga, tuyên bố rằng Mátxcơva phải bị đánh bại và không loại trừ khả năng một ngày nào đó quân đội châu Âu có thể tới Ukraine.

Thông cáo của Nga cho biết, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh rằng triển khai thực tế đề xuất của ông Macron về việc gửi quân tới Ukraine sẽ "gây ra vấn đề cho Pháp".

Ngược lại, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

“Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi nào cần thiết và mạnh mẽ đến bất kỳ mức nào cần thiết”, tuyên bố nêu rõ.

Bộ trưởng Shoigu nhắc lại quan điểm của Nga rằng Ukraine liên quan đến vụ xả súng hàng loạt vào phòng hòa nhạc gần thủ đô Mátxcơva. Tổ chức khủng bố ISIS-K đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, và Ukraine phủ nhận bất kỳ liên quan nào.

Khi Thế vận hội Mùa hè sẽ diễn ra tại Paris vào tháng 7, Pháp đang trong tình trạng báo động an ninh cao nhất. Tuyên bố của Pháp cho biết Paris sẵn sàng tăng cường hợp tác để chống lại mối đe dọa khủng bố.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-truong-quoc-phong-nga-va-phap-dien-dam-post1625998.tpo