Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới châu Á: 'Nóng bỏng' Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis ngày 23/10 bắt đầu chuyến thăm một tuần tới châu Á để thảo luận với các đồng minh về Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis ngày 23/10 bắt đầu chuyến thăm một tuần tới châu Á để thảo luận với các đồng minh về Triều Tiên và các vấn đề liên quan.

Chuyến đi của ông Mattis đến châu Á, bao gồm các điểm dừng ở Philippines, Thái Lan và Hàn Quốc, diễn ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới châu Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis. (Nguồn: Reuters)

Ông Mattis trong ngày thứ hai sẽ gặp gỡ riêng các tướng lĩnh quốc phòng từ Philippines và các đối tác từ Nhật Bản và Hàn Quốc, trước khi gặp gỡ cả ba bên. Ông Mattis sẽ tham dự một cuộc họp từ ngày 23-25/10 với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại Philippines. Vào cuối tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Seoul để tham dự thêm các cuộc đối thoại quốc phòng. "Tôi sẽ nói chuyện với các đối tác của mình, thảo luận về cuộc khủng hoảng an ninh khu vực trước những thách thức từ Triều Tiên, đồng thời thảo luận về sự tôn trọng các giá trị chung như chủ quyền của các quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, tự do hàng hải qua các vùng biển quốc tế, thương mại công bằng", Bộ trưởng Mattis nói với các phóng viên.

Một tàu khu trục của Mỹ đã di chuyển gần các đảo tranh chấp tại Biển Đông tuần trước – động thái nhằm thúc đẩy tự do hàng hải.

Ông Mattis, trong thời gian tại Philippines, nói rằng ông sẽ bày tỏ sự đánh giá cao đối với việc đánh bại lực lượng nổi dậy tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

Bộ trưởng Mattis cho biết, "Đó là một cuộc chiến khó khăn", và Philippines đã gửi "một thông điệp rất cần thiết tới lực lượng khủng bố."

(Theo Reuters)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-toi-chau-a-nong-bong-trieu-tien-260094.html