Bộ Trưởng Phát triển Quốc tế Canada: 'Cần đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái được trao quyền để phát huy tối đa tiềm năng'

Ông Ahmed Hussen, Bộ Trưởng Phát triển Quốc tế Canada khẳng định, muốn đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo thì cần giải quyết tình trạng bất bình đẳng. Cần đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ em gái được trao quyền để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Bộ trưởng Ahmed Hussen thăm mô hình tạo sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La

Sáng 9/1, ông Ahmed Hussen, Bộ Trưởng Phát triển Quốc tế Canada đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhân chuyến công du đầu tiên của ông tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Bộ trưởng Ahmed Hussen đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên để tới thăm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên cương vị Bộ Trưởng Phát triển Quốc tế Canada, thể hiện quan hệ chính trị ngày càng sâu sắc, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada. Chuyến thăm đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra vào thềm năm mới 2024 - năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada.

Tại cuộc trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Ahmed Hussen cho biết, thời gian qua, bất chấp các khó khăn bởi đại dịch COVID-19 và trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức, quan hệ giữa hai nước trên lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng-an ninh, văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân tiếp tục được củng cố, phát triển.

Ông Ahmed Hussen, Bộ Trưởng Phát triển Quốc tế Canada tại cuộc gặp gỡ báo chí

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Canada, số lượng sinh viên Việt Nam ngày càng gia tăng và Việt Nam là một trong những nước đông sinh viên nhất tại nước này. Người dân hai nước cũng luôn rất gần gũi, chia sẻ.

Bộ trưởng nhận định: "Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và Canada tự hào là một trong những đối tác mạnh mẽ trong sự phát triển của Việt Nam".

"Chúng tôi hy vọng sẽ phát huy được Hiệp định thương mại tự do của Canada với các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương…, để thấy thêm nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam trên kệ hàng tại Canada và nhiều sản phẩm của Canada trên kệ hàng ở Việt Nam" - Ahmed Hussen bày tỏ.

"Bình đẳng giới là giá trị mà cả hai nước cùng chia sẻ"

Ông Ahmed Hussen chia sẻ, kể từ những năm 1990, Canada đã đóng góp gần 1,8 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam trong những nỗ lực giảm nghèo và bất bình đẳng, thông qua tăng trưởng có lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Trong thời gian tới, Canada tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam tiến bước trên con đường hướng tới tăng trưởng bền vững và bao trùm, tập trung vào các nội dung như cải thiện điều kiện kinh tế của các nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam; Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đặc biệt, về việc cải thiện điều kiện kinh tế cho các nhóm dễ bị tổn thương, Canada sẽ tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp tạo tác động xã hội; Hỗ trợ đối tác công - tư về yếu tố nhạy cảm giới; Cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội cho nhóm phụ nữ đang đảm nhận, gánh nặng nhiều công việc chăm sóc gia đình, gọi là công việc không được trả lương.

Bộ trưởng Ahmed Hussen nhấn mạnh: "Đảm bảo bình đẳng giới, hòa nhập, đa dạng và bảo vệ môi trường là những giá trị mà cả hai nước cùng chia sẻ. Nếu thực sự mong muốn đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo thì cần giải quyết tình trạng bất bình đẳng. Cần đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ em gái được trao quyền để phát huy tối đa tiềm năng của mình".

Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ahmed Hussen đã tới thăm mô hình tạo sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La do Đại sứ quán Canada hỗ trợ, và làm việc với các đối tác khu vực để hỗ trợ chị em trồng, canh tác cà phê theo các phương pháp bền vững hơn.

Bộ trưởng Ahmed Hussen đã tới thăm mô hình tạo sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La

Bộ trưởng Ahmed Hussen khẳng định, Canada đã và đang nỗ lực hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tạo dựng con đường dẫn đến thịnh vượng trong 3 thập kỷ vừa qua. Và đây cũng chính là chủ đề của cuốn sách "Di sản vững bền: 30 năm hợp tác phát triển giữa Canada và Việt Nam" được viết bằng 3 thứ tiếng.

Hiện Canada là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, năm 2022, tổng kim ngạch song phương đạt trên 7 tỷ USD, tăng gần 17% so với năm 2021. Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn của thương mại toàn cầu, tổng trao đổi thương mại Việt Nam - Canada ước đạt 6,17 tỷ USD. Canada là nhà đầu tư lớn thứ 14 của Việt Nam với 247 dự án có tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,82 tỷ USD.

Hải Yến

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bo-truong-phat-trien-quoc-te-canada-can-dam-bao-phu-nu-va-tre-em-gai-duoc-trao-quyen-de-phat-huy-toi-da-tiem-nang-20240109154550696.htm