Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan gặp bà Suu Kyi ở Myanmar

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, Don Pramudwinai, cho biết hôm thứ Tư (12/7) rằng cuối tuần qua ông đã gặp nhà lãnh đạo bị lật đổ và hiện đang bị giam giữ Aung San Suu Kyi của Myanmar.

Theo ông, bà San Suu Kyi bày tỏ sự cởi mở với việc tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang bao trùm Myanmar.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai . Ảnh: bangkokpost

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai là quan chức chính phủ duy nhất bên ngoài Myanmar đến nay đã gặp Suu Kyi kể từ khi bà bị giam giữ cùng với các quan chức khác, sau khi quân đội giành chính quyền Myanmar vào ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Ông nói với những người đồng cấp trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang nhóm họp ở thủ đô Indonesia rằng bà Suu Kyi có sức khỏe tốt khi ông gặp bà trong hơn một giờ vào Chủ nhật.

Bạo lực và tranh chấp biển ở Myanmar là chủ đề nội bật tại các cuộc đàm phán của ASEAN với sự tham gia của các đặc phái viên Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Việc quân đội tiếp quản chính quyền Myanmar đã đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn. Các chính phủ phương Tây và châu Âu, bao gồm cả Mỹ, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền quân sự Myanmar và yêu cầu trả tự do cho bà Suu Kyi cùng những tù nhân chính trị khác.

Bà Suu Kyi, 78 tuổi, đang thụ án tổng cộng 33 năm tù sau khi bị kết án về một loạt tội danh mà những người ủng hộ bà và các nhóm nhân quyền cho rằng có động cơ chính trị nhằm làm mất uy tín của bà và hợp pháp hóa việc quân đội tiếp quản đồng thời ngăn cản bà trở lại chính trường.

Cuộc khủng hoảng Myanmar nằm ở đầu chương trình nghị sự của các cuộc họp cấp bộ trưởng của ASEAN.

ASEAN đã chịu áp lực quốc tế khi giải quyết cuộc khủng hoảng và khối đã một lần nữa cấm các tướng lĩnh của Myanmar tham dự các cuộc họp tại Jakarta sau khi chính quyền quân sự Myanmar phớt lờ một kế hoạch khẩn cấp nhằm thực hiện các bước để chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết hôm thứ Tư rằng ASEAN sẽ tiếp tục tập trung vào kế hoạch hòa bình năm điểm, đồng nghĩa với việc các tướng lĩnh của Myanmar sẽ không được phép quay lại các hội nghị thượng đỉnh cấp bộ trưởng và lãnh đạo của khối khu vực trừ khi họ thực sự tuân thủ kế hoạch.

Hơn 3.750 thường dân đã thiệt mạng và gần 24.000 người bị bắt kể từ khi quân đội tiếp quản, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một nhóm nhân quyền chuyên theo dõi các vụ bắt giữ và thương vong.

Mai Anh (theo CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bo-truong-ngoai-giao-thai-lan-gap-ba-suu-kyi-o-myanmar-post256011.html