Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh thăm hỏi tình hình ngập lụt, lở đất tại Việt Nam

Được tin tình trạng mưa lớn, ngập lụt và lở đất gần đây gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cùng hoa màu tại Việt Nam, ngày 15/10, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali đã gửi thư thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo báo cáo ngày 16/10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 21h ngày 15/10, đợt mưa lũ lịch sử đã làm 72 người chết (tăng 4 người so với báo cáo ngày 14/10 do đã tìm thấy thi thể). Trong đó, Sơn La 6 người; Yên Bái 15 người, tăng 1 người; Hòa Bình 23 người, tăng 3 người; Thanh Hóa 16 người; Nghệ An 9 người, Hà Nội 2 người; Quảng Trị: 1 người). Trận mưa lũ cũng làm 30 người mất tích, 33 người bị thương.

Về sự cố sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân với 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đến chiều ngày 15/10, đã tìm được 13 thi thể nạn nhân bị vùi lấp; còn 5 người mất tích, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Về nhà cửa, 222 nhà bị sập đổ hư hỏng; 2.300 nhà di dời khẩn cấp; 49.402 nhà bị ngập; hiện nay mực nước đang rút, các địa phương tiếp tục tổ chức thống kê, tổng hợp.

Về chăn nuôi, 9.300 con gia súc và 290.523 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/bo-truong-ngoai-giao-bangladesh-tham-hoi-tinh-hinh-ngap-lut-lo-dat-tai-viet-nam/319348.vgp