Bộ trưởng Mattis cảnh báo 'bi kịch' nếu về dùng vũ lực với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo giải pháp quân sự đối với Triều Tiên sẽ khiến tình hình khu vực đối diện "bi kịch ở quy mô không thể tin được".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP

Người đứng đầu Lầu Năm Góc phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo diễn ra hôm qua 19/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, đồng thời cho rằng những nỗ lực này chưa phải hoàn hảo, nhưng dường như đã có tác dụng.

Ông Mattis kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo áp lực để giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao.

Tuyên bố của Bộ trưởng Mattis đưa ra trong bối cảnh hải quân Mỹ đang cử một tàu sân bay thứ hai, USS Ronald Reagan, tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên để tham gia tập trận cùng với tàu USS Carl Vinson.

Triều Tiên: ‘Mỹ càng ép, chúng tôi càng phát triển chương trình hạt nhân’

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay, 20/5 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ “nỗ lực phát triển chương trình hạt nhân” nếu Mỹ tiếp tục “gây áp lực, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Mỹ thừa nhận tên lửa Triều Tiên trở lại tầng khí quyển thành công

Quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận, vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5 vừa qua thành công.

Tùng Dương

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bo-truong-mattis-canh-bao-bi-kich-neu-ve-dung-vu-luc-voi-trieu-tien-1151028.tpo