Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại BR-VT

Cuộc làm việc nhằm đánh giá, ghi nhận những việc đã làm được để gỡ 'thẻ vàng' của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Cơ hội cuối cùng "gỡ" thẻ vàng IUU

Ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã có cuộc tiếp xúc, làm việc, thăm hỏi ngư dân, doanh nghiệp chế biến thủy sản và thị sát cảng cá tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), kiểm tra thực tế công tác chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thị sát cảng Cát Lở, thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Minh Minh).

Trao đổi với bà con ngư dân, doanh nghiệp chế biến thủy sản, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, đây là cơ hội cuối cùng để gỡ "thẻ vàng" IUU đối với ngành thủy sản Việt Nam, khi tháng 5/2024 đoàn kiểm tra của EC sẽ sang để kiểm tra lần cuối.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ, cách khai thác hủy diệt, tận diệt của ngư dân trong thời gian vừa qua đã làm cạn kiệt dần nguồn lợi thủy sản, không tái sinh kịp. Do đó, làm tốt công tác chống khai thác IUU không chỉ cho hiện tại mà còn cho con cháu chúng ta mai sau và giữ gìn hình ảnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bộ trưởng mong muốn bà con ngư dân, doanh nghiệp thủy sản trên cả nước hiểu được câu chuyện chống khai thác IUU để thực hiện tốt, không để vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

“Nhiệm vụ chống khai thác IUU vừa thực hiện nhiệm vụ kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo, là nghĩa vụ với Tổ quốc trong giai đoạn cấp bách hiện nay để cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, hiện nay Việt Nam có hơn 90 ngàn tàu cá đánh bắt thủy sản trên biển. Đây là con số quá lớn so với các nước và quá dày so với vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Do đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung cần cơ cấu lại ngành theo hướng giảm dần đội tàu đánh cá, chuyển dần bà con ngư dân lên bờ làm ăn, sang làm các ngành nghề khác như dịch vụ hậu cần nghề biển, du lịch, chế biến, nuôi trồng thủy sản hoặc phát triển nuôi biển.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn bà con ngư dân, doanh nghiệp thủy sản trên cả nước hiểu được câu chuyện chống khai thác IUU để thực hiện tốt, không để vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài. (Ảnh: Minh Minh).

Đồng bộ công tác chống khai thác IUU

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Cảng cá Cát Lở cho biết, cảng chấp hành nghiêm ngặt việc kiểm tra tàu cá ra vào cảng và quản lý chặt sản lượng bốc dỡ qua cảng, công tác truy xuất nguồn gốc, gởi báo cáo về Chi cục Thủy sản hàng tháng đầy đủ. Tuy nhiên, mấy năm gần đây lượng tàu cập cảng và sản lượng hải sản bốc dỡ qua cảng ngày càng giảm.

Giám đốc Cảng cá Cát Lở kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác chống khai thác IUU đồng bộ ở các địa phương.

Ngư dân Nguyễn Đình Ngọc (trú phường 2, thành phố Vũng Tàu) cho biết, đa số ngư dân nhận thức được việc thực hiện tốt chống khai thác IUU để gỡ được thẻ vàng của EC là rất có lợi cho ngư dân nên nghiêm túc chấp hành. Do đó, kiến nghị các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm các tàu cá vi phạm chống khai thác IUU, không để "con sâu làm rầu nồi canh".

Sau buổi gặp gỡ ngư dân, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và đoàn công tác đã thị sát cảng cá Cát Lở và làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các giải pháp để gỡ "thẻ vàng" của EC.

Gio Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-truong-le-minh-hoan-kiem-tra-cong-tac-chong-khai-thac-iuu-tai-br-vt-a658102.html