Bộ trưởng KHCN gặp mặt Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Australia của đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 17/9, ngay sau khi đặt chân đến TP. Sydney, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã có cuộc gặp mặt Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia.

Cuộc gặp mặt do Văn phòng Khoa học - Công nghệ tại Sydney tổ chức, với sự tham gia của ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, Queensland và Nam Australia, cán bộ Văn phòng Khoa học - Công nghệ tại Sydney và Canberra.

Tại buổi gặp mặt, Giáo sư Nghiêm Đức Long thuộc trường Đại học Công nghệ Sydney, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) đã giới thiệu về sự ra đời và hoạt động của Hội, trong đó nhấn mạnh những hoạt động hợp tác nhiều mặt của các thành viên trong hội với Việt Nam.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và đoàn công tác của Bộ KHCN làm việc với Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia

Một số thành viên của Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia là các chuyên gia nghiên cứu tại trường Đại học Sydney, Đại học New South Wale, Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Đại học Newcastle, Đại học Macquarie và doanh nghiệp của người Việt tại Australia tham gia buổi gặp mặt đã giới thiệu với Bộ trưởng và các thành viên của đoàn những lĩnh vực và dự án nghiên cứu đang thực hiện và có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Trong đó phải kể đến các nghiên cứu về công nghệ sau thu hoạch, công nghệ tách chiết và ứng dụng các hợp chất sinh học từ thiên nhiên, công nghệ NANO, công nghệ màng lọc xử lý nước, công nghệ loại bỏ vi nhựa, công nghệ 5G-6G, các nghiên cứu về vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, hay nghiên cứu xây dựng bộ quy chuẩn kết cấu, quy trình thống kê phát thải các-bon trong các sản phẩm…

Thành viên Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia mong muốn được hợp tác nghiên cứu khoa học với Việt Nam và muốn cùng phối hợp để đưa các công nghệ tiên tiến về áp dụng tại Việt Nam.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao đổi với một số thành viên của Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia

Vui mừng trước sự ra đời của Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia, Bộ trưởng Huỳnh Thành đạt cho biết khoa học công nghệ là ưu tiên trong chính sách phát triển của Việt Nam. Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đưa ra nhiều chính sách để khuyến khích các trí thức và chuyên gia Việt Nam đang sống ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng các trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia đối với sở tại và quan hệ hai nước thời gian qua và mong muốn các trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia tiếp tục cống hiến cho sở tại và Việt Nam; tăng cường kết nối với các nhà khoa học Việt Nam để nâng cao năng lực khoa học - công nghệ của Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu chung và thúc đẩy việc chuyển gia công nghệ.

Tiến sỹ Vương Quân (giữa), Đại học Newcastle, Chủ nhiệm VASEA bang NSW muốn đưa công nghệ sau thu hoạch về Việt Nam

Là người có nhiều nỗ lực thúc đẩy việc hình thành Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia và rất tâm huyết với việc kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu của hai nước, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng tin rằng còn rất nhiều tiềm năng để khai thác nguồn lực dồi dào của đội ngũ trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia và đề xuất tăng cường thông tin về các yêu cầu phát triển của đất nước đến các nhà khoa học người Việt đang làm việc tại Australia thông qua Văn phòng Khoa học Công nghệ tại Canberra và Sydney.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao đổi với GS Nghiêm Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn đội ngũ trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia ngày càng phát triển, càng đông đảo để đóng góp nhiều hơn cho sở tại và thúc đẩy sự kết nối với Việt Nam, đóng góp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nga-Thiên Thành/VOV-Sydney

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-truong-khcn-gap-mat-hoi-tri-thuc-va-chuyen-gia-viet-nam-tai-australia-post1046548.vov